28/05/2008 - 09:28

Xét xử vụ tham ô tài sản tại Bưu điện Bạc Liêu

Tham ô 15,3 tỉ đồng, Tăng Thị Ba bị đề nghị mức án chung thân

(CT)- Ngày 27-5-2008, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” tại Bưu điện tỉnh Bạc Liêu, với số tiền trên 15 tỉ đồng. Có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố gồm: Tăng Thị Ba (SN 1956) nguyên thủ quỹ bưu điện bị truy tố về tội “tham ô tài sản”; Lê Quang Trung, SN 1952, nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Tứ Dũng, sinh năm 1958, nguyên Kế toán trưởng; Trần Thị Tuấn, sinh năm 1960, nguyên Kế toán thanh toán; và Huỳnh Ngọc Lợi, sinh năm 1958, nguyên Trưởng phòng kiểm toán bị truy tố với 2 tội danh “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và thiếu trách nhiệm nghiêm trọng”. Đặc biệt, trong đó có 2 bị cáo Lê Quang Trung đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 2 năm tù và Nguyễn Tứ Dũng 18 tháng tù liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái lừa đảo trên 30 bưu điện.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong thời gian làm thủ quỹ từ năm 2003 đến cuối năm 2006, thông qua các lần chi tiền quỹ của Bưu điện gởi ngân hàng, kế toán thanh toán không ra phiếu chi, Tăng Thị Ba chỉ gởi một phần trong số tiền phải gởi, số tiền còn lại Ba chiếm đoạt. Để tránh bị phát hiện, sau khi gởi tiền, Tăng Thị Ba không trình chứng từ gởi tiền cho kế toán thanh toán mà chỉ báo miệng với kế toán số tiền đã gởi cao hơn số tiền thực gởi. Căn cứ vào đó, kế toán ra phiếu chi và hạch toán giảm quỹ. Bằng thủ đoạn gian dối trên, Tăng Thị Ba đã chiếm đoạt tài sản của nhà nước lên đến hơn 15 tỉ đồng. Các bị cáo Trung, Dũng, Tuấn là người có trách nhiệm quản lý tài sản nhưng không thực hiện đầy đủ chức trách được giao, tạo sơ hở cho Tăng Thị Ba lợi dụng chiếm đoạt tài sản trong thời gian dài nhưng không phát hiện.

 Các bị cáo: Ba, Tuấn, Lợi, Trung và Dũng (từ trái sang) trước vành móng ngựa. 
Ngày xét xử thứ nhất, HĐXX thẩm vấn các bị cáo làm rõ hành vi tham ô tài sản của bị cáo Tăng Thị Ba. Tăng Thị Ba khai nhận: Lợi dụng chủ trương của lãnh đạo Bưu điện, cụ thể là Giám đốc Lê Quang Trung, chỉ đạo cho phòng thủ quỹ, kế toán thấy tồn quỹ lớn thì đem gửi ngân hàng, nên Tăng Thị Ba tự động đem tiền đi gửi mà không cần đến xin phiếu chi, xuất quỹ, chứng từ. Với thủ đoạn và hành vi gian dối này, chỉ có 8 lần gửi tiền, Tăng Thị Ba đã biển thủ với số tiền lên đến hơn 15,3 tỉ đồng. Số tiền tham ô, Tăng Thị Ba tiêu xài và đánh số đề, không khả năng khắc phục.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị mức án chung thân đối với Tăng Thị Ba. Dự kiến, phiên tòa kết thúc ngày 28-5-2008.

Tin, ảnh: T.TÂM

Chia sẻ bài viết