08/02/2025 - 15:44

Thái Lan nỗ lực chống tội phạm biên giới 

Trong nỗ lực lấy lại hình ảnh điểm đến an toàn và chất lượng, Thái Lan đang tăng cường các biện pháp ngăn ngừa và trấn áp tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới giáp với các nước láng giềng như Myanmar, Lào và Campuchia.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 6-2.  Ảnh: Nation

Mới hôm 5-2, Thái Lan đã cắt điện và internet tại 5 khu vực biên giới của Myanmar, giáp với các tỉnh Tak và Chiang Rai của Thái Lan, vốn được biết đến là những nơi đặt nhiều trung tâm lừa đảo qua mạng và buôn người. Chính phủ Thái Lan cũng ra lệnh ngừng cung cấp nhiên liệu và các dịch vụ hậu cần khác như thẻ SIM, ăng-ten vệ tinh và cáp được các tổ chức lừa đảo tại đây sử dụng để tấn công nạn nhân trên toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul, doanh thu từ việc bán điện tại 5 khu vực nói trên mang lại cho Thái Lan khoảng 600 triệu baht (17,8 triệu USD) mỗi năm. Và việc ngừng cung cấp điện không phải vì các công ty vi phạm hợp đồng, mà là vì điện đang bị sử dụng sai mục đích cho các trung tâm lừa đảo, tội phạm ma túy và lừa gạt qua điện thoại. Trước đó, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai cho biết các vụ lừa đảo gây ra thiệt hại ước tính 80 triệu baht (2,3 triệu USD)/ngày cho Thái Lan.

Quyết định cắt điện nói trên được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ ngày 5-8/2. Ðây là chuyến công du đầu tiên của bà Shinawatra trên cương vị thủ tướng và trùng với kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan - Trung Quốc. Trong cuộc gặp hôm 6-2 với bà Shinawatra tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh giá cao những biện pháp mạnh mẽ của Thái Lan trong đấu tranh chống lại lừa đảo qua viễn thông và cờ bạc trực tuyến. Bà Paetongtarn khẳng định Thái Lan sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc và các nước láng giềng trong việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, bao gồm cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua viễn thông, nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh khu vực.

Những năm gần đây, tội phạm lừa đảo trực tuyến đã bùng nổ ở một số khu vực Ðông Nam Á, thường nhắm vào những người lao động bị dụ dỗ bởi các quảng cáo việc làm giả mạo và bị ép buộc phải liên hệ với những người dùng trực tuyến hoặc qua điện thoại để lừa họ đầu tư tiền vào các khoản đầu tư giả mạo. Theo các nhóm nghiên cứu, những nhà đầu tư tiềm năng đã bị lừa mất hàng tỉ USD, mà trong đó nhiều thủ phạm và nạn nhân được cho là đến từ Trung Quốc.

Các báo cáo về các trung tâm lừa đảo đã trở thành tiêu đề trong những tuần gần đây sau vụ việc diễn viên Trung Quốc Vương Tinh được giải cứu khỏi miền Ðông Myanmar. Sự kiện này khiến công chúng khắp châu Á lo ngại và dẫn đến một loạt các nhóm du lịch hủy chuyến đến Thái Lan, làm dấy lên viễn cảnh thiệt hại kinh tế cho xứ sở chùa vàng. Mới đây, ca sĩ Hong Kong Trần Dịch Tấn cho hủy buổi hòa nhạc vào tháng 2 tại Thái Lan vì lo ngại về an toàn cho người hâm mộ khi đi đến nước này.

Tháng trước, Nội các Thái Lan đã thông qua một bộ luật mới nhằm giải quyết các vụ lừa đảo, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực trong tháng 2. Luật mới nêu rõ các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sẽ chia sẻ trách nhiệm đối với các tổn thất của nạn nhân, cũng như quy định rằng các nạn nhân sẽ được bồi thường mà không cần chờ lệnh của tòa án.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra mới đây đã chính thức phát động chiến dịch chống ma túy “Bịt kín Ngăn chặn An toàn” nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy tại 51 huyện biên giới thuộc 14 tỉnh ở nước này. Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch, bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 năm nay, bà Paetongtarn chỉ ra rằng ma túy đã cản trở tiềm năng của rất nhiều người và nếu Thái Lan chấm dứt được vấn nạn này, toàn bộ tiềm năng của người Thái có thể được khôi phục. 

NGUYỆT CÁT (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết