17/11/2014 - 21:04

Tết nhà giáo - Đa dạng thị trường quà tặng

Thị trường quà tặng cho Ngày Hiến chương Nhà giáo (20-11) đang rất nhộn nhịp với nhiều sản phẩm quà tặng như: mỹ phẩm, vải áo dài, thiệp chúc mừng, hoa tươi… kèm theo chương trình giảm giá, khuyến mãi thu hút khách.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa, đường 3-2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: “20-11 hằng năm, tôi thường cùng các con đến các trung tâm thương mại chọn mua quà tặng thầy cô, đây cũng là cách giáo dục cho trẻ tấm lòng tôn sư trọng đạo”.

 Các giỏ quà tặng cho ngày 20-11 được gói đẹp mắt, giá phù hợp.

Trong những ngày này, các siêu thị luôn là điểm mua sắm sôi động nhất, hàng hóa phục vụ cho ngày 20-11 tại các điểm bán phần lớn là mặt hàng mỹ phẩm như: dầu gội, sữa tắm, dầu thơm, kem dưỡng da, son môi, sữa rửa mặt… của các hãng mỹ phẩm có thương hiệu nổi tiếng, được bày bán tại những khu vực đẹp nhất tại siêu thị. Các bộ sản phẩm dưới dạng hộp quà tặng trang trí đẹp mắt dạng quyển sách, chiếc túi, hộp quà in kèm theo những lời chúc mừng ngày 20-11 có giá từ 36.000 – 153.000 đồng/hộp. Hầu hết các nhãn hàng đều tặng quà cho khách hàng mua số lượng lớn như: túi thời trang, bộ ly thủy tinh, hộp nhựa, sản phẩm cùng loại kèm theo…

Tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, ở các cửa hàng kinh doanh vải trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường 3 Tháng 2, Phan Đình Phùng… thu hút rất nhiều khách hàng đến mua. Theo các tiểu thương kinh doanh vải, các loại vải được chọn nhiều nhất là loại vải áo dài và vải may complê, giá trung bình từ 160.000 – 350.000 đồng/bộ áo dài với các chất liệu gấm, lụa tơ tằm, voan in bông, phi lụa và giá từ 55.000 -120.000 đồng/mét. Khách hàng chọn nhiều nhất là vải may quần tây giá từ 120.000 – 420.000 đồng/quần, nhiều người cũng chọn những bộ trang phục may sẵn của các thương hiệu như: Sifa, Đan Châu, Việt Tiến, An Phước… tặng thầy cô. Nhiều thương hiệu may mặc đang thực hiện giảm giá chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như: nhãn hàng An Phước giảm 10%; John Henry và Anio Sofia giảm 50% nhiều sản phẩm; Việt Tiến giảm 15% cho tất cả sản phẩm; Đan Châu giảm giá 10% cho các sản phẩm mới và từ 20-40% cho nhiều sản phẩm đang bày bán…

Theo anh Nguyễn Khoa Nam, chủ cửa hàng hoa tươi Những Chàng Trai, đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, hoa tươi dịp lễ 20-11 sẽ không xảy ra tình trạng “cháy hàng” như những dịp lễ khác. Tuy nhiên, giá cũng tăng khoảng 20% so với ngày thường, những loại hoa được khách hàng chọn dùng cho ngày này phần lớn là: hoa lan, sen, cúc, hồng,... mang ý nghĩa thể hiện tấm lòng thanh cao của thầy cô. Để đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng, chủ các cửa hàng kinh doanh hoa tươi cho biết đều cho ra những mẫu bó hoa và giỏ hoa cắm sẵn giá trung bình 150.000 – 600.000 đồng/lẵng và trên dưới 250.000 đồng/bó, tùy loại. Những loại thiệp in sẵn với hình ảnh ông đồ, bút sách, trang vở bên ngọn đèn, những hình ảnh mang tính chất tượng trưng cho sự động viên, dìu dắt của thầy đối với trò; thiệp thủ công sử dụng hoa khô, dây đay/bố, lá khô với những dòng chữ như: Mừng Hiến chương các nhà giáo, Chúc mừng 20-11, Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tôn sư trọng đạo… giá từ 6.000 - 25.000 đồng/tấm.

Gửi lời tri ân đến khách hàng và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, hệ thống siêu thị Big C triển khai 2 chương trình khuyến mãi: 14 ngày lễ hội khách hàng và làm mới ngôi nhà bạn, áp dụng cho hơn 2.000 mặt hàng có mức giảm giá từ 5 - 50% kèm nhiều quà tặng và chương trình trúng thưởng. Theo đó, dành cho ngày 20-11, hệ thống siêu thị Big C thiết kế gần 50 hộp quà tặng của các thương hiệu như: Unilever, Enchanteur, Double Rich, Purité, Bioré, Romano,… giá từ 36.500 - 139.200 đồng/hộp. Chương trình “làm mới ngôi nhà bạn” mang đến hơn 1.000 mặt hàng đồ bếp, đồ gia dụng, điện tử, điện máy... có mức giảm giá từ 5-50%. Hệ thống siêu thị Vinatexmart miền Tây triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá đến 50% cho nhiều sản phẩm tiêu dùng và may mặc. Đặc biệt, nhiều sản phẩm còn thực hiện bán hàng đồng giá. Hệ thống siêu thị Co.opmart cũng đang thực hiện chương trình giảm giá 23 ngày để tri ân khách hàng, trong đó các sản phẩm quà tặng cho ngày 20-11 và nhiều sản phẩm may mặc cũng được giảm giá sâu trong dịp này.

Hiện nay, trên thị trường nhiều điểm kinh doanh như: điện thoại di động, quần áo may sẵn, mỹ phẩm… cũng tranh thủ ngày Tết Nhà giáo để giảm giá, khuyến mãi kích cầu tiêu dùng.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết