Gần đây, các đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều hãng truyền thông bảo thủ đã phát động “cuộc tấn công” nhắm vào Taylor Swift, khiến nữ ca sĩ trở thành mục tiêu trên tuyến đầu cuộc chiến văn hóa chính trị gay gắt.

Taylor Swift bên bạn trai Kelce. Ảnh: Getty Images
Là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, Taylor Swift nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, cô nhận về 12 giải Grammy và 29 giải Billboard. Âm nhạc của cô được đưa vào giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học. Năm ngoái, Taylor Swift được Tạp chí Billboard bình chọn là “Ngôi sao nhạc Pop của năm”, đồng thời được Tạp chí Time vinh danh “Nhân vật của năm” nhờ tour lưu diễn thế giới phá kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại. Cô còn được Forbes xác nhận trở thành tỉ phú với tài sản 1,1 tỉ USD.
Thời gian qua, việc nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện cổ vũ bạn trai là ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đang trở thành một hiện tượng, tạo nên sự giao thoa văn hóa đại chúng khi đưa người hâm mộ “công chúa nhạc đồng quê” đến với Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL). Các công ty Mỹ còn dựa vào sự kết đôi này thực hiện nhiều chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Nó cũng dẫn đến hiệu ứng tiêu cực khi tuần rồi, từ khóa “Taylor Swift AI” trở thành xu hướng sau loạt ảnh phản cảm của nữ ca sĩ 34 tuổi do deepfake tạo ra lan truyền trên mạng xã hội. Nhà Trắng sau đó đã kêu gọi Quốc hội có hành động ngăn chặn nạn deepfake hình ảnh riêng tư.
Trước khi bị nhắm đến ở sự kiện trên, tờ Financial Times cho biết Taylor Swift là mục tiêu của cuộc tấn công về thuyết âm mưu vì phe bảo thủ lo ngại biểu tượng văn hóa thành công nhất nước Mỹ tác động đến bầu cử theo hướng có lợi cho Tổng thống Joe Biden. Có cáo buộc còn nói rằng Taylor Swift và bạn trai là một phần của âm mưu dính líu NFL nhằm giữ ông Biden ở lại Nhà Trắng. Ông Trump gần đây không bình luận gì, nhưng nhóm trợ lý thì chế nhạo đời tư của Toylor Swift và thuyết phục cử tri không nên tin vào ứng viên mà cô này lựa chọn. Trước những bình luận nhắm vào Taylor Swift và người hâm mộ, các cố vấn của ông Biden đã chỉ trích đối thủ hành xử cực đoan.
Theo giới quan sát, có thể đảng Dân chủ đang hy vọng Taylor Swift sẽ nổi lên như cơ sở hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden khi chính trị gia 82 tuổi cần thu hút cử tri trẻ. Mặc dù âm nhạc và các buổi biểu diễn của Taylor Swift không mang tính chính trị đặc biệt, nhưng cô từng ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 khi họ lên tiếng bảo vệ quyền phụ nữ và phản đối quyền lực tối cao của người da trắng. Năm 2020, Taylor Swift tán thành ứng cử viên tổng thống Biden cùng bà Kamala Harris và cho biết bản thân rất buồn vì đã không công khai quan điểm chính trị chống lại ông Trump trong đợt bầu cử tổng thống năm 2016. Tháng 9-2023, cô cho đăng một tin ngắn trên tài khoản Instagram khuyến khích 272 triệu người theo dõi đăng ký bỏ phiếu.
Hiệu lực của lời kêu gọi chưa rõ ràng, nhưng một số bằng chứng cho thấy ít nhất Taylor Swift có thể tạo ra nhiều lượt đăng ký cử tri hơn. Nếu công khai ủng hộ Tổng thống Biden như cuộc đua năm 2020, Phó Giáo sư Joel Penney tại Đại học Montclair cho rằng ảnh hưởng của Taylor Swift có thể trở thành thế lực khó cạnh tranh.
Theo các nhà phân tích, vốn dĩ văn hóa đại chúng và chính trị đã gắn bó với nhau từ lâu; trong đó, các ứng viên thường cậy sự nổi tiếng của các ngôi sao để tăng thêm sức hấp dẫn của bản thân. Như trường hợp ông Trump, nhiều người cho rằng bước tiến không tưởng của tỉ phú New York tới chức tổng thống vào năm 2016 một phần nhờ sự nổi tiếng mà ông có được với tư cách ngôi sao truyền hình thực tế. Về sự giận dữ của phe cánh hữu nói chung với người có ảnh hưởng và nhắm vào ca sĩ Taylor Swift nói riêng hiện nay, chuyên gia Henry CW Laurence tại Đại học Bowdoin (Mỹ) cho rằng đây là ví dụ cho sự bất ổn của tình trạng phân cực khiến đất nước bị chia rẽ. Quan trọng hơn, nó cho thấy sẽ có những người sử dụng bất kỳ hình thức mâu thuẫn nào để tạo ra chia rẽ mà bản chất sự việc không nhất thiết phải tồn tại.
MAI QUYÊN (Theo Hartford Courant)