20/01/2011 - 08:57

Tây Ban Nha yêu cầu Mỹ làm sạch đất nhiễm phóng xạ

Vụ ô nhiễm chất phóng xạ gần làng Palomares năm 1966 là tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Ảnh: Guardian

Chính quyền Tây Ban Nha đang yêu cầu Mỹ chuyển “không chậm trễ” 50 ngàn mét khối đất vẫn còn nhiễm chất phóng xạ plutonium ở làng Palomares, Đông Nam nước này. Đây là hệ quả của vụ 4 quả bom nguyên tử rơi xuống đây năm 1966 mà không nổ sau khi máy bay B-52 của Mỹ va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu.

Ban đầu Mỹ chôn thiết bị mà họ sử dụng để đào đất, sau khi nhiều bộ phận của 2 quả bom B28 được kích nổ, làm plutonium ô nhiễm cả một khu vực rộng lớn. Lúc đó, Mỹ chuyển khoảng 1.300 mét khối đất bị nhiễm tới biệt khu hạt nhân Sông Savannah ở Nam Carolina. Tây Ban Nha không có nơi chứa nguồn đất bị nhiễm còn lại, được cho phải mất hàng ngàn năm mới loại bỏ được tính phóng xạ. Nếu sàng lọc đất, số đất bị ô nhiễm có thể giảm còn 6.000 mét khối đủ để chở bằng một chuyến hàng không mẫu hạm với tổng chi phí ước tính khoảng 31 triệu euro.

Các quan chức Tây Ban Nha cho rằng Mỹ đang lo ngại các nước khác, những nơi Mỹ từng tiến hành các vụ thử hạt nhân, có thể đưa ra yêu cầu tương tự.

N.K (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết