26/05/2013 - 21:23

Tàu hải quân Ấn Độ thăm Malaysia, Việt Nam và Philippines

Một đội 4 tàu hải quân Ấn Độ (gồm khu trục nhỏ Satpura mang tên lửa hành trình tàng hình, tàu khu trục Ranvijay mang tên lửa hành trình, tàu hộ tống nhỏ Kirch mang tên lửa hành trình và tàu tiếp nhiên liệu Shakti) đã cập bến Trung tâm tuần tra trên biển tại cảng Klang của  Malaysia hôm 25-5, trong chương trình diễn tập hàng năm của “Hạm đội miền Đông triển khai ở nước ngoài”. Chuyến thăm này của đội tàu trên cũng bao gồm hoạt động diễn tập chung với Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN), góp phần quan trọng vào khả năng tác chiến chung và tăng cường hòa bình cũng như an ninh hàng hải trong khu vực. Diễn tập bao gồm cả chống chiến tranh truyền thống và phối hợp hành động quân sự chống lại những mối đe dọa phi truyền thống trong lĩnh vực hải quân.

 Sau Malaysia, đội tàu này sẽ đến Việt Nam vào ngày 29-5 và sau đó là tới Philippines. Chỉ huy đội tàu là sĩ quan tư lệnh Hạm đội miền Đông, chuẩn Đô đốc P. Ajit Kumar cho biết việc triển khai đội tàu từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6 tại Biển Đông và Tây Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ quân sự giữa Ấn Độ với các nước trong khu vực, đồng thời cũng nhằm khẳng định sức mạnh quân sự của hải quân nước này trước mối đe dọa an ninh trên biển.

P.V (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết