03/11/2011 - 21:07

Tatiana Grossman - Nỗ lực vận động hỗ trợ học sinh châu Phi

Hôm 2-11, Giải thưởng Thanh thiếu niên Thế giới năm 2011 – được xem như Giải Nobel dành cho thanh thiếu niên – vừa được trao cho 3 đại diện ưu tú toàn cầu. Trong đó có nữ sinh năm thứ 1 trung học Tatiana Grossman tại California (Mỹ), người tận tụy trong việc mang sách đến với học sinh châu Phi.

Ảnh: Jweekly. 

Grossman cho biết mình vừa trải qua một năm bận rộn với việc học hành để vào trường phổ thông cùng với các hoạt động không ngừng gia tăng tại “Spread the Words” – tổ chức phi lợi nhuận do cô sáng lập nhằm vận động mọi người hỗ trợ sách cho học sinh châu Phi. Lần đầu tiên cô biết về tỷ lệ mù chữ cao ở lục địa đen là năm 12 tuổi. Grossman được mẹ giải thích về một đợt vận động quyên góp sách cho trẻ em châu Phi tại một thư viện địa phương. Cô bé khi đó rất sửng sốt khi nghe qua vài số liệu thống kê về nạn mù chữ và sự thiếu sách vở của những học sinh ở bên kia bán cầu. Thế là khát khao mang sách đến với các bạn nhỏ ấy nhen nhóm và chẳng lâu sau, Grossman mạnh dạn tổ chức vận động góp sách tại bãi cỏ ở một thư viện cộng đồng sau khi nhận được sự đồng ý cộng tác từ Dự án Thư viện châu Phi tại California. Tổ chức này liên kết với những đối tác tại châu Phi để quyên tặng sách và lập tủ sách cho các trường học.

Dự án trên đưa ra nhiều hướng dẫn giúp Grossman ngày càng vững vàng hơn trong cách tổ chức một cuộc vận động quyên góp sách và tìm địa chỉ nơi cô muốn tặng sách. Với sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè, Grossman mau chóng thành lập nên “Spread the Words”. Điều làm cô gái bất ngờ và phấn khởi là chỉ trong 10 ngày vận động, cô có thể thu thập được hơn 3.500 quyển sách, đa số là sách giáo khoa cũ từ các bậc phụ huynh có con đã học xong. Năm 13 tuổi, cô gái có dịp chứng kiến một phần thành quả của mình khi đặt chân đến châu Phi và được sự chào đón nồng nhiệt của hàng ngàn người.

Đến nay, “Spread the Words” đã lập được thư viện sách phục vụ đến 99 ngôi làng và trường tại châu Phi. Tổ chức không chỉ tặng sách giáo khoa, tài liệu giấy mà cả các phương tiện kỹ thuật số họ vận động được. Cô nữ sinh Grossman hiện đang tiến hành một dự án với sự trợ giúp của các chuyên gia tại Thung lũng Silicon , những nhà cung cấp chương trình kỹ thuật số nguồn mở và giáo viên có thể giúp cho các lớp học tại châu Phi có được sách giáo khoa kỹ thuật số và gắn máy chiếu cho một số phòng học. Đây được xem là tham vọng khó khăn khi nhiều nơi tại lục địa này vẫn chưa có điện. Tuy nhiên, theo kế hoạch hiện tại, những trường nào thiếu điện sẽ sử dụng điện Mặt trời thu được từ những tấm pin quang điện.

Tại lễ trao giải ở New York, Grossman cho biết với số tiền thưởng vừa nhận được, cô có thêm nguồn tài chính để có thể thực hiện dự án lắp đặt các thiết bị kỹ thuật số cho các trường học trong thời gian tới.

THUẬN HẢI (Theo CS Monitor)

Chia sẻ bài viết