14/07/2015 - 21:18

CỤM THI ĐUA KHỐI QUẬN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Cụm thi đua khối quận Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã có nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm từng đơn vị trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Các đơn vị đã chú trọng làm chuyển biến vững chắc những mặt yếu, khâu yếu; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đơn vị VMTD với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Đang bận rộn với công việc nhưng khi ông Phạm Thanh Mười, ở khu vực 5, bước vào hỏi thăm việc làm hồ sơ xét tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, nhân viên thống kê Ban CHQS phường An Thới, lập tức dừng việc để hướng dẫn. Không những giải thích vì sao hồ sơ của ông Mười bị trả lại, Khoa còn tỉ mỉ viết những nội dung cần bổ sung ra giấy để ông Mười mang về. "Nhiều bác thấy hồ sơ chậm được giải quyết thì cũng nổi nóng. Lúc đó, em phải giải thích để các bác hiểu" – Khoa nói. Khoa vào đơn vị công tác được 2 năm, ban đầu, khi làm công tác thống kê, quản lý giấy tờ, sổ sách, Khoa khá lúng túng. Tuy nhiên, Khoa cố gắng tự học tập, nhất là công nghệ thông tin và đã được chỉ huy tin tưởng, giao nhiều việc hơn.

Chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Ban CHQS phường An Thới, quận Bình Thủy, hỗ trợ người dân làm giấy tờ.

Năm nay, do được Ban CHQS quận Bình Thủy chọn làm điểm trong xây dựng chính quy nên Ban CHQS phường An Thới luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cũng như thực hiện kế hoạch, quy chế hoạt động của đơn vị, đồng thời đưa cán bộ, chiến sĩ vào nền nếp chính quy. Anh Lưu Đức Phương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, cho biết: "Chúng tôi xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp nên Ban Chỉ huy cũng thường tổ chức lực lượng vệ sinh cơ quan cũng như khuyến khích chiến sĩ xếp nội vụ gọn gàng, thực hiện nghiêm giờ giấc. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy cũng hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trình Ban CHQS quận phê duyệt". Do thực hiện tốt nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật nên công tác quân sự - quốc phòng của phường đạt nhiều kết quả tốt, như tuyển quân đợt 1 năm 2015 đạt 100% chỉ tiêu, điều động huấn luyện dân quân đảm bảo 100% dân quân tham gia, lực lượng Quân sự và Công an phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, canh gác…

Theo Trung tá Phạm Hữu Đức, Chính trị viên Ban CHQS quận Bình Thủy, Đảng ủy - Ban CHQS quận đã tổ chức triển khai, quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) quận về các nội dung xây dựng chính quy. Ban CHQS quận đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng tư tưởng trong toàn LLVT, làm chuyển biến sâu sắc và toàn diện từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, chiến sĩ. Đối với nội dung xây dựng cơ quan VMTD, Đảng ủy - Ban CHQS quận đã chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của Quận ủy - UBND quận để quán triệt trong hệ thống chính trị về kế hoạch, nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Cụ thể Ban CHQS quận lồng ghép nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD vào các chế độ sinh hoạt đảng, đoàn, Hội đồng Quân nhân, sinh hoạt dân chủ của cơ quan… Qua đó, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ về trách nhiệm của mình đối với công tác xây dựng đơn vị VMTD. "Chúng tôi tổ chức cụ thể hóa nội dung xây dựng về chính trị, đề ra chỉ tiêu phấn đấu phù hợp cho từng cấp, mà trọng tâm là tập trung giáo dục việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ, đồng thời giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ rộng rãi trong từng nhiệm vụ. Vì vậy, việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đảm bảo tốt trong thời gian qua với 100% cán bộ, chiến sĩ không xảy ra vi phạm" - Trung tá Phạm Hữu Đức nói.

LLVT quận Thốt Nốt cũng đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy bằng cách triển khai sâu rộng các nội dung xây dựng, chỉ tiêu thực hiện. Từng tập thể ban chuyên môn, Ban CHQS các phường đã nhận thức rất sâu sắc, xây dựng quyết tâm cao, trong đó nâng cao việc khắc phục và đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, đảm bảo tính khoa học, tính chính quy. Trung tá Trần Văn Khoa, Chính trị viên Ban CHQS quận, cho biết: "Các nhiệm vụ lớn như Hội trại tòng quân, Tết Quân - Dân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, công tác sẵn sàng chiến đấu, Đại hội Đảng bộ Quân sự quận… đều được Đảng ủy - Ban CHQS quận lãnh đạo, chỉ đạo các ban chuyên môn và Ban CHQS của 9 phường phối hợp tốt, có sự thống nhất cao về nội dung, thời gian, địa điểm. Do vậy khi thực hiện nhiệm vụ không có xảy ra tình trạng lơ là, chồng chéo về cán bộ và chuyên môn". Theo Trung tá Trần Văn Khoa, trong xây dựng chính quy các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt đảng ủy, chi bộ với tinh thần tự phê bình và phê bình. Kết quả các chế độ sinh hoạt theo quy định như sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, sinh hoạt của Hội đồng Quân nhân, chi đoàn quân sự, các chế độ ngày, tuần… đã được nâng lên đáng kể. Đơn vị cũng duy trì tốt công tác quản lý bộ đội, thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc, chế độ thỉnh thị báo cáo, đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

6 tháng đầu năm 2015, các đơn vị thuộc Cụm thi đua khối quận thuộc Bộ CHQS thành phố đã đạt nhiều kết quả trong công tác quân sự-quốc phòng, như: 100% đơn vị hoàn thành giáo dục chính trị cho lực lượng Dân quân cơ động, Dân quân binh chủng; 100% tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ quân sự quận đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98% trở lên, qua kiểm tra, tỷ lệ khá giỏi đạt 80% trở lên; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt từ 1,2% - 1,4% so với số dân… Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Bên cạnh đó, các đơn vị quyết tâm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đưa phong trào "Thi đua Quyết thắng" trong cụm phát triển sâu rộng, vững chắc, thật sự là động lực thúc đẩy xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD…

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết