01/07/2016 - 21:58

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

(CT)- Ngày 1-7, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 cuối năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, tiếp tục với phần thảo luận, đóng góp ý kiến của các đại biểu và phát biểu kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Văn Tâm, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ… tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục có thêm nhiều ý kiến đóng góp nhằm phân tích, đánh giá kỹ nguyên nhân của những mặt được và hạn chế, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm và thúc đẩy phát triển đất nước. Nhiều đại biểu thống nhất cho rằng tăng tưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2016 chưa đạt như kỳ vọng do gặp phải nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng tình hình thiên tai, xuất khẩu sụt giảm và giá dầu thô giảm. Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 5,52%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ là 6,32%. Tuy nhiên, trong tình hình có nhiều khó khăn, đạt được kết quả này là nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân. Trong 6 tháng cuối năm 2016, dù tình hình dự đoán còn nhiều khó khăn nhưng với sự xuất hiện của các yếu tố tích cực mới, nhất là tình hình hạn mặn không còn gay gắt và thị trường tiêu thụ nhiều sản phẩm được khởi sắc, khả năng tăng trưởng kinh tế trong năm nay có thể đạt mức 6,7% theo như mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, lạm phát được khống chế ở mức dưới 5%. Song, để đạt mục tiêu trên cần có các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng và Nhà nước. đặc biệt cả hệ thống chính trị phải quyết tâm vào cuộc cùng với doanh nghiệp và người dân tháo gỡ kịp thời khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, du lịch... Để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, nhiều ý kiến cho rằng, nước ta cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách thể chế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây dựng các kết cấu hạ tầng. Quan tâm tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu sản xuất và rà soát, quy hoạch lại sản xuất trong từng ngành, lĩnh vực, vùng và địa phương cho phù hợp trong điều kiện ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng tăng và trước yêu cầu mới về hội nhập quốc tế. Chú ý tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; đổi mới cơ chế quản lý, hoạt động của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp để tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân; nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, hàng hóa trong nước; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự thẳng thắn, tích cực của đại biểu trong thảo luận, tìm giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2016, các bộ ngành Trung ương và địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Chú ý khai thác tiềm năng tăng trưởng bằng cách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tập trung hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất, phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xuất khẩu…

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết