27/02/2013 - 21:42

Tập trung tháo gỡ các khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản ở ĐBSCL

(CT)- Ngày 27-2-2013, tại tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì Hội nghị bàn về sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản vùng ĐBSCL.

Tại hội nghị, phần lớn các báo cáo, đánh giá từ bộ, ngành, hiệp hội và địa phương dự báo: Tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản vùng ĐBSCL năm 2013 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn cả trong quá trình sản xuất và tiêu thụ. Trong đó, xuất khẩu gạo sẽ phải chịu sức ép cạnh tranh từ Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar, Pakistan trong bối cảnh một số thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia…giảm nhập khẩu, hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp lương thực. Khó khăn của xuất khẩu thủy sản trong năm qua vẫn còn tồn tại sang năm 2013, đồng thời còn phát sinh thêm một số khó khăn mới, nhất là đối với mặt hàng tôm. Đó là: sức tiêu thụ cá tra, tôm tại nhiều thị trường trên thế giới vẫn còn giảm và bị ảnh hưởng bởi các rào cản kỹ thuật từ các thị trường. Riêng mặt hàng tôm phải đối mặt với vụ kiện chống trợ cấp của Liên minh ngành khai thác tôm Mỹ. Tuy nhiên, cũng có những đánh giá lạc quan rằng, tình hình xuất khẩu gạo, thủy sản trong năm 2013 sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng hoặc đạt mức ngang bằng so với năm trước nếu kịp thời khắc phục khó khăn, tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ sản phẩm một cách phù hợp.

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu thủy sản năm 2013 có thể theo 3 kịch bản là: Trong trường hợp không thuận lợi, thì xuất khẩu thủy sản trong năm nay chỉ đạt kim ngạch 5,6 tỉ USD, giảm khoảng 8,7% so với năm 2012. Trường hợp thuận lợi thì kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6,4 tỉ USD, tăng 4,3% so với năm trước. Tuy nhiên, trường hợp khả thi nhất là xuất khẩu thủy sản trong năm nay đạt 6,15 tỉ USD, xấp xỉ năm 2013. Cũng theo Bộ Công thương, lũy kế xuất khẩu gạo từ đầu năm 2013 đến ngày 21-2 đạt 0,58 triệu tấn, trị giá FOB là 258,58 triệu USD, tăng so với cùng  năm trước 4,45% về số lượng và tăng 8,2% về giá trị. Số lượng hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện giao hàng tính đến ngày 21-2 là trên 2,2 triệu tấn. Căn cứ lượng hợp đồng đã ký và sản lượng gạo hàng hóa vụ đông xuân 2012-2013, cùng với lượng gạo của các doanh nghiệp năm 2012 chuyển sang, dự kiến xuất khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt 3,5 triệu tấn và cả năm đạt từ 7,5-8 triệu tấn. Để góp phần tiêu thụ lúa gạo hàng hóa cho người sản xuất, ổn định thị trường trong nước, Chính phủ đã có Quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo với thời gian thực hiện từ 20-2 đến 31-3-2013. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam có 119 doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ. Kết quả sau 1 tuần thực hiện có 102 doanh nghiệp báo cáo đã mua được trên 211.800 tấn gạo, đạt 21% trên  tổng chỉ tiêu lượng gạo mua tạm trữ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Trước tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa và thủy sản được dự đoán có nhiều khó khăn, các bộ, ngành Trung ương và địa phương vùng ĐBSCL cần tập trung theo dõi sát tình hình, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết