21/07/2026 - 17:47

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác bảo vệ môi trường 

(CTO) - Ngày 21-7, đoàn giám sát do ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, làm Trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp liên quan tiếp và làm việc với đoàn giám sát.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND thành phố, chất lượng môi trường trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh các sự cố môi trường nghiêm trọng. Tổng khối lượng rác sinh hoạt phát sinh và được thu gom, xử lý trên toàn thành phố khoảng 1.200-1.700 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom và xử lý tại khu vực đô thị đạt 96,76%. Toàn thành phố hiện có 2 trạm trung chuyển chất thải rắn đang vận hành phù hợp quy hoạch và 15 điểm tập kết tạm thời. Trên địa bàn có 29 bãi rác đang hoạt động và 15 bãi ngưng hoạt động.

Hiện có 8/9 khu công nghiệp đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục. Công tác quản lý chất thải y tế nguy hại chuyển mạnh sang mô hình tập trung, áp dụng công nghệ hấp khử khuẩn không đốt hoặc lò đốt đạt chuẩn, kiểm soát chặt chẽ an toàn môi trường. Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt khoảng 13,21%...

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Cụ thể, các văn bản từ Trung ương hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, xử lý rác chậm ban hành; hạ tầng kỹ thuật giữa các địa phương trước khi sáp nhập chưa đồng bộ; nguồn lực ngân sách còn hạn chế...

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Đào Chí Nghĩa đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan thúc đẩy sớm việc vận hành nhà máy xử lý rác, đảm bảo xử lý lượng rác thải sinh hoạt; có phương án xử lý các bãi rác lộ thiên, đảm bảo vệ sinh môi trường; nâng cấp nhà máy xử lý nước thải hiện hữu và xây dựng lộ trình cho nhà máy mới nhằm nâng tỷ lệ xử lý nước thải lên 20-30%; tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích. Đối với tình trạng ô nhiễm kênh rạch, nếu do tắc nghẽn dòng chảy, cần bố trí vốn nạo vét, khơi thông; nếu do ý thức người dân thì phát huy vai trò tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố tổ chức họp giao ban hằng quý về công tác môi trường để các cơ quan, đơn vị cùng phối hợp giải quyết kịp thời vấn đề mang tính liên ngành.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Quốc Nam khẳng định UBND thành phố nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát. Văn phòng UBND thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, đồng thời giao các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo giải trình rõ ràng và đề xuất giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, Văn phòng sẽ tổng hợp, trình UBND thành phố gửi đoàn giám sát, làm căn cứ để theo dõi và triển khai các hành động trong thời gian tới.

Tin, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết