30/12/2020 - 21:58

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tập trung tham mưu tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

(CT) - Chiều 30-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, nhằm đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội (ĐH) lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, yêu cầu: Từ nay đến ĐH lần thứ XIII của Đảng và quý I năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc tổ chức quán triệt nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung tham mưu tổ chức thành công ĐH lần thứ XIII của Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Ban Tổ chức các cấp phối hợp với các ngành tham mưu cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo đại biểu dự ĐH lần thứ XIII của Đảng giữ gìn sức khỏe, bảo đảm ĐH diễn ra đúng kế hoạch. Cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp các tầng lớp nhân dân hiểu về ĐH lần thứ XIII của Đảng; tăng cường cảnh giác, đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch về ĐH lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội  nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy dự hội  nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Trong quý IV, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu Trung ương Đảng và cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung tham mưu phương án nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trình hội nghị lần thứ 13, 14 Ban Chấp hành Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương đã tổng hợp các ý kiến đóng góp xác đáng, hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, cùng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, được Trung ương đánh giá công phu, bài bản, chu đáo có nhiều đổi mới, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành Tổ chức chức xây dựng Đảng đã cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết