17/02/2013 - 17:07

Đảng bộ quận Thốt Nốt

Tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực

 Cầu 3/2 là một trong những công trình thiết thực của quận Thốt Nốt tập trung thực hiện sau đợt kiểm điểm theo NQTW4.

Đầu tháng 2-2013, nhân dân phường Thốt Nốt nô nức dự lễ khánh thành công trình cầu 3/2 do UBND quận Thốt Nốt tổ chức. Đây là một trong nhiều công trình, việc làm thiết thực quận tập trung thực hiện sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), khóa XI của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 của BTV Quận ủy Thốt Nốt vào đầu tháng 10-2012, một trong những hạn chế trong lãnh đạo điều hành BTV Quận ủy thẳng thắn chỉ ra là việc thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm tiến độ. Ngay sau hội nghị kiểm điểm, theo chỉ đạo của BTV Quận ủy, UBND quận đã đề ra các biện pháp quyết liệt như: thành lập các đoàn đến vận động một số hộ dân còn vướng mắc bàn giao mặt bằng cho việc thi công các công trình; chỉ đạo việc giải ngân vốn cho các công trình theo tiến độ. Từ đó, quận đã thực hiện hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản như: Cầu 3/2, Công viên phường Thốt Nốt, Bờ kè sông Thốt Nốt, công trình vỉa hè dọc Quốc lộ 91 đoạn Mũi Tàu đến Cái Sơn… Song song đó, UBND quận cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các phường triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm khác được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm của BTV Quận ủy như: tăng cường kiểm tra, xử lý không để phát sinh tình trạng lấn chiếm kênh rạch, đất công để xây dựng và hạn chế tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; tiến hành giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại kéo dài của một số hộ dân trong vùng giải tỏa; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số cơ quan, đơn vị…

Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, qua hơn 4 tháng kiểm điểm theo NQTW4, BTV Quận ủy Thốt Nốt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nên bước đầu đã tạo sự chuyển biến trên một số lĩnh vực. Điển hình như Quận ủy đã tiến hành củng cố, bổ sung những đồng chí báo cáo viên có trình độ, năng lực để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiến hành đăng ký thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Về những hạn chế công tác cán bộ như việc quy hoạch cán bộ chưa bảo đảm tính chiến lược do chưa chủ động đầu tư tạo nguồn cán bộ lâu dài; một số cán bộ chủ chốt của phường chưa đủ chuẩn; công tác đào tạo cán bộ tuy có cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận… được chỉ ra trong hội nghị kiểm điểm, đến nay, BTV Quận ủy đã chỉ đạo cử 10 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 18 cán bộ đi học đại học chuyên môn, 15 cán bộ đi ôn thi lớp cử nhân xây dựng Đảng – quản lý nhà nước, phối hợp với Trường Chính trị thành phố tổ chức 1 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 75 cán bộ. Theo kế hoạch, năm 2013 Quận ủy tiếp tục phối hợp với Trường Chính trị thành phố mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính cho 150 cán bộ của các ngành quận và các phường. BTV Quận ủy cũng đã tiến hành luân chuyển 12 cán bộ thuộc diện quy hoạch và đang tiếp tục rà soát, trên cơ sở đó để sắp xếp các chức danh phù hợp với năng lực, đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và mạnh dạn đưa ra khỏi nguồn quy hoạch những cán bộ không đủ chuẩn, chất. BTV Quận ủy cũng đã chỉ đạo tiến hành khảo sát việc sinh hoạt lệ của các chi bộ, trên cơ sở đó, BTV Quận ủy đang tiến hành xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở đảng”…

Cấp ủy đảng các phường trong quận cũng đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo NQTW4. Đồng chí Võ Thanh Hải, Thường trực Đảng ủy phường Thuận An, cho biết: “Hạn chế thuộc về trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 như: Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của một số đảng viên chưa nghiêm túc; thực hiện tuyển dụng 2 cán bộ phường chưa đúng quy trình quy định; sắp xếp vị trí công tác của một số cán bộ chưa phù hợp với năng lực; chất lượng sinh hoạt lệ của một số chi bộ chưa đạt yêu cầu… Nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm đó, 4 tháng qua, Đảng ủy phường chỉ đạo chặt chẽ việc triệu tập đảng viên học tập nghị quyết, trong đó nâng cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư chi bộ trong việc triển khai, học tập nghị quyết; tiến hành bố trí lại vị trí công tác của 2 cán bộ do tuyển dụng không đúng quy trình về công tác tại các khu vực; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, trong đó chú trọng kiểm tra việc tham gia sinh hoạt lệ của các chi bộ. Trong tháng 3-2013, Đảng ủy tiếp tục thực hiện sắp xếp lại vị trí công tác của một số cán bộ bảo đảm phù hợp với trình độ và năng lực của cán bộ”. Đồng chí Võ Thanh Hải, Thường trực Đảng ủy phường cho biết thêm, nhằm giải quyết tốt những nhu cầu bức thiết của nhân dân, sau kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường đề nghị các cơ quan chức năng của quận đến kiểm tra nguồn nước trên một số sông rạch để xử lý có kế hoạch xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn; tiến hành vận động nhân dân đóng góp hơn 420 triệu đồng xây dựng cây cầu Mương Bào ở khu vực Thới Bình và cây cầu Ba Lù ở khu vực Thới An 4.

Ở Đảng bộ phường Trung Kiên, trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy phường tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm như: Một số cấp ủy viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; Đảng ủy phường đôi lúc còn lúng túng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; một số đồng chí đảng ủy viên chưa đạt chuẩn trình độ; quyền hạn người đứng đầu cấp ủy, phân công bố trí cán bộ chưa mang tính thống nhất; vai trò lãnh đạo của Đảng ủy phường trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong hệ thống chính trị phường chưa tốt… Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, ngay sau kiểm điểm, Đảng ủy phường đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trong mọi công việc, Đảng ủy tổ chức bàn bạc, lấy ý kiến thống nhất cao trong tập thể, sau đó mới triển khai thực hiện, gần đây nhất là việc củng cố, kiện toàn cán bộ Hội Nông dân và Hội Cựu Chiến binh phường; chuyển đổi địa bàn chỉ đạo của một số đảng ủy viên… Đảng ủy cũng đã tạo điều kiện cho 4 cán bộ đi học đại học chuyên môn; 12 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính; sắp xếp vị trí công tác của 2 cán bộ đoàn thể phường… Bên cạnh đó, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết những nhu cầu bức thiết của nhân dân; nổi bật là đã vận động nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng nâng cấp tuyến đường Cần Thơ bé (ở khu vực Lân Thạnh 2) dài 997 mét; vận động nhân dân đóng góp hơn 40 triệu đồng xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp ở khu vực Phụng Thạnh 2…

Theo đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, thời gian tới, BTV Quận ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ những biện pháp để khắc phục nhanh những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong hội nghị kiểm điểm theo NQTW4; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc khắc phục khuyết điểm của các đơn vị, qua đó nhằm tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng quận Thốt Nốt ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của quận.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết