26/09/2009 - 08:46

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Tập trung giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho giáo dục và y tế

Sáng 25-9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc sơ kết Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên và xây dựng bệnh viện sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) năm 2008-2009.

Đánh giá kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên sử dụng nguồn vốn TPCP năm 2008-2009, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận cho biết: Nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án là 11.525,930 tỉ đồng; trong đó TCPC hỗ trợ 8.275,6 tỉ đồng; các nguồn vốn huy động từ ngân sách địa phương và xã hội hóa là 3.250,330 tỉ đồng. Số vốn TPCP giao năm 2008-2009 (năm 2008 và đợt 1 năm 2009 là 6.775,6 tỉ đồng) đã giải ngân đạt 76%. Trong đó, vốn giao năm 2008 cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn TPCP được hỗ trợ, bình quân cả nước đạt 93,81% so với kế hoạch vốn được giao. Tiến độ giải ngân vốn giao năm 2009 có khá hơn cùng thời điểm năm 2008 song nhìn chung đến thời điểm này còn chậm. Bình quân cả nước mới đạt 53,65% so với kế hoạch vốn được giao đợt I. Cả nước có 18.602 phòng học (đạt 30% so với kế hoạch) và 7.436 phòng công vụ (đạt 36% so với kế hoạch) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Báo cáo công tác giải ngân vốn TPCP cho ngành y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm cho biết, theo số liệu chưa đầy đủ, ước tính đến hết tháng 8-2009 đã giải ngân được khoảng 2.890 tỉ đồng, đạt 77% so với kế hoạch vốn. Hiện nay, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân, dự kiến hết quý III-2009 sẽ giải ngân hết khoảng 95% vốn thuộc kế hoạch 2008. Đánh giá sơ bộ, nhiều địa phương đã hoàn thành một số hạng mục công trình, đưa vào sử dụng ngay, tăng chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến huyện. Về phân bổ và giải ngân vốn thuộc kế hoạch 2009, đến tháng 8-2009, cả nước đã giải ngân 1.047/3.000 tỉ đồng vốn đợt I, đạt 36%. Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung 24 bệnh viện/trung tâm y tế huyện thuộc các huyện mới chia tách và một số phòng khám đa khoa khu vực vào danh mục sử dụng vốn TPCP; xem xét, bổ sung vốn 2009 hoặc ứng trước vốn 2010 khoảng 1.200 tỉ đồng; bổ sung danh mục một số dự án ký túc xá các trường đại học y, dược vào danh mục. Đến nay, nhu cầu vốn tăng thêm cho các dự án tuyến huyện đã tăng từ 17.000 tỉ lên khoảng 28.000 tỉ.

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những địa phương triển khai thực hiện tốt, có khối lượng công trình, dự án đã triển khai xây dựng và giải ngân vốn cao hơn so với kế hoạch. Phó Thủ tướng nhận định: Thực tiễn cho thấy vốn cho 2 chương trình này là không đủ do danh mục được bổ sung và suất đầu tư tăng. Do đó, các dự án đã trình phải có sự sắp xếp lại thứ tự, xác định lại ưu tiên để dứt điểm nguồn vốn đồng thời chuẩn bị chương trình trái phiếu cho giai đoạn 2012-2015 (đối với giáo dục) và làm đề án giai đoạn 2011-2015 (đối với y tế) để đảm bảo hiệu quả cao. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ GDĐT lên danh sách một số địa phương giải ngân còn chậm để lên kế hoạch hỗ trợ về kinh nghiệm, quy trình, tổ chức cơ sở. Sau Hội nghị giao ban này, hai ngành phải có đánh giá chung, lưu ý những địa phương còn chậm và đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Về tạm ứng vốn năm 2010 cho các địa phương giải ngân tốt năm 2008-2009, Phó Thủ tướng chỉ đạo tinh thần chung là khuyến khích nhưng phải thống nhất rõ tiêu chí xem xét ứng vốn, các Bộ cần tập trung rà soát, kiểm tra; căn cứ vào thực tế để điều chỉnh...

THANH HÒA (TTXVN)

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết