10/09/2013 - 11:10

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Tập trung đầu tư nguồn lực phục vụ năm học mới

Song song với công tác tuyển sinh năm 2013, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ còn tập trung đầu tư mọi nguồn lực nhằm phục vụ dạy và học trong năm học mới (2013-2014).

Nhiều chính sách thu hút thí sinh

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn, lần lượt các cơ sở giáo dục đại học đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1 và xét tuyển NV bổ sung (NV2). Giống như các trường CĐ khác, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã và đang tập trung cho công tác này. Theo Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Chinh, Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, chỉ tiêu tuyển ở NV2 của trường 790 sinh viên cho 10 ngành cao đẳng hệ chính quy. Điều kiện dự tuyển là những thí sinh đã dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 (ở các khối A, A1, D1, B), có tổng điểm thi không thấp hơn điểm sàn cao đẳng (ưu tiên khu vực và nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở TP Cần Thơ và ĐBSCL. Đối với bậc trung cấp chuyên nghiệp, trường đang tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 cho đến cuối tháng 9-2013. Năm nay, trường mở thêm 1 ngành mới là kinh doanh thương mại và dịch vụ bậc trung cấp. Ông Chinh nói: “Những thí sinh không đủ điều kiện vào học các ngành hệ chính quy có thể dự tuyển vào các ngành cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp hệ vừa làm vừa học. Năm nay, trường thực hiện một số chính sách đối với hệ đào tạo này, nhằm tạo điều kiện để học viên học tốt tại trường. Học viên có thể chọn một trong ba chính sách ưu tiên, như: Ưu tiên bố trí vào ở ký túc xá của trường, với quy mô 1.200 chỗ; giảm 30% học phí; được giải quyết việc làm đối với học viên tốt nghiệp loại Khá trở lên”.

Nhiều thí sinh làm thủ tục đăng ký dự tuyển nguyện vọng 2 năm 2013 vào Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ.

Không chỉ thế, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ là trường công lập, mức học phí tương đối phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình của học sinh vùng ĐBSCL. Cụ thể ở các ngành bậc cao đẳng, đối với khối kinh tế và nông nghiệp mức học phí 1,7 triệu đồng/học kỳ, khối công nghệ mức học phí 1,85 triệu đồng/học kỳ; bậc trung cấp từ 1,4 triệu đến 1,55 triệu đồng (tùy ngành). Ông Chinh nói: “Ngoài mức học phí phù hợp, các ngành đào tạo đều có thể liên thông lên bậc học cao hơn. Vì thế, thí sinh sẽ “rộng” đường đi hơn trong việc học và tìm kiếm việc làm”.

Chuẩn bị nguồn lực phục vụ năm học mới

Đối với cơ sở đào tạo, nguồn lực đảm bảo chất lượng được xem là yếu tố sống còn của các trường và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ không nằm ngoài quy luật đó. Chuẩn bị năm học mới (2013-2014), Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ không ngừng kiện toàn cơ sở vật chất, trường lớp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, phục vụ dạy và học. Thạc sĩ Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Từ đầu năm 2013, trường đã chuẩn bị khá chu đáo về nguồn nhân lực, vật lực phục vụ năm học mới, đảm bảo tiêu chí qui mô sinh viên/giảng viên”. Hầu hết các phòng học, nghiên cứu, hội thảo đều được trường đầu tư nhiều trang thiết bị mới, 80% phòng học đều được trang bị màn hình LCD, máy chiếu... Trường đưa vào sử dụng thư viện điện tử hiện đại, nhà thi đấu đa năng khang trang, đáp ứng yêu cầu phục vụ hơn 6.000 học sinh, sinh viên”. Ngoài cơ sở 1 (đường Cách Mạng Tháng Tám), trường đang tập trung phát triển cơ sở 2 (khu thực nghiệm) ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ để phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng, thực hành thực tập… của cán bộ giảng viên, sinh viên.

Đi đôi với việc đầu tư cơ sở vật chất, trường còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài sự nỗ lực học tập của thầy cô giáo, trường tạo điều kiện về thời gian, bố trí lịch nghiên cứu, làm việc, giảng dạy hợp lý; hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ đi học, khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tranh thủ nguồn kinh phí đào tạo từ các chương trình, đề án của thành phố, Trung ương, tạo điều kiện cho giảng viên học sau đại học... Nhờ vậy, đến nay, trường có 159 cán bộ giảng dạy, trong đó có 6 tiến sĩ, 87 thạc sĩ. Thạc sĩ Đỗ Thị Tuyết Nhung nói: “Ban Giám hiệu nhà trường chủ trương xây dựng chiến lược đặc thù của ngành học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, trên cơ sở kinh nghiệm của từng khoa. Xây dựng chương trình đào tạo ở các bậc, hệ đào tạo sát với thực tế, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng. Tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa trường với các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đào tạo...”. Thời gian qua, trường tổ chức nhiều cuộc giao lưu, hội thảo; phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội tuyển dụng…; qua đó, giúp sinh viên tiếp cận với các đơn vị sử dụng lao động để tìm việc làm phù hợp. Các doanh nghiệp tìm nhân sự “ăn ý” và nhà trường có thể bổ sung những điểm mới trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vào chương trình đào tạo. Ngoài ra, trường ký kết với nhiều đơn vị trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Nhờ vậy, hằng năm, trường có khoảng 80% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Rõ ràng, bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, thông qua việc tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và con người, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp... Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ hứa hẹn đạt nhiều thắng lợi trong năm học mới.

Bài, ảnh: B.KIÊN

 

Chia sẻ bài viết