11/09/2022 - 20:12

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Tập đoàn Dầu khí không được để thiếu năng lượng cho xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

(TTXVN) - Ngày 11-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, xử lý những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan mô hình khai thác dầu khí. Ảnh: DƯƠNG GIANG-TTXVN

Cuộc làm việc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính của PVN tại Hà Nội kết nối trực tuyến với 13 điểm cầu các đơn vị đầu mối của Petrovietnam trên toàn quốc, các công trình dầu khí, giàn khai thác ngoài khơi biển Việt Nam và Liên bang Nga thuộc Petrovietnam.

Tại cuộc làm việc, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, năm 2021 tổng nộp ngân sách nhà nước của toàn Tập đoàn đạt 112.500 tỉ đồng, vượt 80% kế hoạch năm và tăng 36% so với cùng kỳ; 8 tháng đầu năm 2022, tổng nộp ngân sách nhà nước của toàn Tập đoàn đạt 90.600 tỉ đồng, vượt 40% kế hoạch năm 2022 và tăng 45% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh 8 tháng đầu năm của Tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tập đoàn vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong thời gian dài, như: một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp với thực tế hoạt động; cơ chế phân cấp cho Tập đoàn chưa đủ hiệu quả; các dự án dầu khí còn nhiều vướng mắc; tồn đọng tài chính chưa được xử lý...

Ðể khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, Tập đoàn kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung vào 3 nhóm nội dung: chiến lược phát triển, tổ chức bộ máy của Tập đoàn đến năm 2035, định hướng đến 2045; cơ chế, giải pháp cho các dự án đầu tư cụ thể của Tập đoàn như Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn, Dự án điện Long Phú 1, Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu và Kho dự trữ Quốc gia Dầu thô, sản phẩm xăng dầu Long Sơn; nhóm đề xuất liên quan đến tiêu thụ tài nguyên khí đất nước...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ quan điểm trong phát triển của Tập đoàn Dầu khí là phải kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; kết hợp hài hòa, hợp lý giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; phát triển nhanh, nhưng phải bền vững, phải hài hòa, hợp lý giữa nghiên cứu, thăm dò, khai thác, chế biến, sản xuất xăng dầu, hóa chất, xơ sợi.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Tập đoàn Dầu khí phải đảm bảo mục tiêu không để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu cho xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Tập đoàn lớn mạnh, hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng; góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đảm bảo an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn phải coi trọng công tác xây dựng Ðảng, xây dựng bộ máy và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng nhiều năm, xử lý dứt điểm, không để kéo dài; xây dựng thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với xứ mệnh của Tập đoàn, phù hợp với tình hình đất nước, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh đầu tư, phát triển, cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình; kết hợp giữa thăm dò, khai thác dầu khí với bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia trên biển; sản xuất trang thiết bị phục vụ công nghiệp dầu khí; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không manh mún, chia cắt; lựa chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Tập đoàn Dầu khí theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Về các kiến nghị của Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí về mặt chủ trương; một số vấn đề đã được Thủ tướng chỉ đạo thực hiện; giao các Phó Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương phối hợp Petrovietnam giải quyết theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tổng hợp báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Chia sẻ bài viết