01/04/2008 - 09:21

Hội thảo định hướng công nghệ cao cho TP Cần Thơ và ĐBSCL:

Tạo lực đẩy để phát triển kinh tế- xã hội vùng

(CT)- Công nghệ cao (CNC) đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội khu vực ĐBSCL trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Hôm qua (ngày 31-3-2008), UBND TP Cần Thơ cùng Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo định hướng công nghệ cao cho TP Cần Thơ và ĐBSCL. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các tỉnh trong khu vực, các nhà khoa học ở viện, trường. Hội thảo nhằm tập hợp và ghi nhận những ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao đóng góp cho sự phát triển kinh tế của vùng. Qua đó, tạo cơ sở để xác định hướng đi riêng, quy hoạch khu công nghệ cao cho Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL trong thời gian tới. Các nhà khoa học cho rằng đầu tư phát triển công nghệ cao phải theo phương châm đầu tư thấp, hiệu quả cao, môi trường sạch và kinh tế phát triển. Mặt khác, yếu tố thị trường, mức đầu tư ngân sách của từng địa phương là nhân tố quyết định sự thành công trong phát triển CNC.

ĐBSCL là vùng trọng điểm lương thực cả nước. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả vùng đạt trên 13%. Trong đó, nông nghiệp chiếm khoảng 19% mức tăng trưởng, công nghiệp hơn 41% và thương mại- dịch vụ 39%. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ qua, ĐBSCL chỉ tập trung phát triển dựa trên tài nguyên sẵn có, ít chú trọng đến công nghệ cao và đào tạo nhân lực. Điều này, đã và đang làm cho ĐBSCL tụt hậu so với các vùng, miền khác trong cả nước và đang đối mặt với vấn nạn ô nhiễm môi trường. Việc ưu tiên phát triển CNC sẽ tạo lực đẩy để phát triển kinh tế xã hội của vùng, trọng điểm là công nghệ sinh học phục vụ cho chế biến nông sản, dược phẩm; công nghệ thông tin; tự động hóa...

THU HÀ

Chia sẻ bài viết