10/02/2020 - 18:04

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu, triển khai sản xuất kit xét nghiệm 

Trên tinh thần ưu tiên, tạo mọi điều kiện tối đa, đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Nhiệt đới Trung ương phối hợp chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu và các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu, triển khai sản xuất kit xét nghiệm, đồng thời, đánh giá hiệu quả, an toàn sinh học… Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, trong Cuộc họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch vào sáng 10-2 tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Corona phát biểu. Ảnh: DOÃN TẤN – TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, qua thực tế công tác kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch bệnh tại một số địa phương, tỉnh Lào Cai tổ chức “đội lái xe trung chuyển” tại các cửa khẩu. Theo đó, khi đến cửa khẩu, xe và hàng được chuyển giao cho đội lái xe trung chuyển được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng, góp phần thúc đẩy đưa hàng hóa thông quan qua cửa khẩu.

Tuy nhiên, một số địa phương còn thực hiện công tác tổ chức cách ly y tế còn mang tính “hành chính”, chỉ ra văn bản, giao cho cấp xã phường, không đôn đốc cụ thể nên quy trình đảm bảo cách ly chưa đi vào thực tiễn. Do đó, bên cạnh công tác tuyên truyền, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc, sát sao công tác cách ly tại cơ sở theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện, cả nước có khoảng 22 đơn vị đủ khả năng thực hiện xét nghiệm và có thể huy động thêm 8 phòng thí nghiệm khác. Do đó, Việt Nam không thiếu sinh phẩm xét nghiệm nếu thực hiện hết công suất. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, sẵn sàng cung cấp chứng dương; ủng hộ, khuyến khích tất cả các đơn vị khoa học, công nghệ tham gia nghiên cứu, sản xuất sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đang tiến hành thúc đẩy nghiên cứu sản xuất vacxin phòng chống dịch.

Liên quan đến công tác đưa công dân Việt Nam từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc về nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nguyện vọng của công dân, ngày 10-2-2020, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành đưa về nước 30 công dân Việt Nam (gồm các sinh viên và người thân, khách du lịch Việt Nam,...) từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - vùng tâm dịch và không có bất kỳ kết nối giao thông nào với các khu vực khác.

Sau khi chuyến bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng Việt Nam đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng và kiểm tra y tế theo đúng quy định phòng dịch cho 30 công dân. Hiện nay, toàn bộ số công dân nêu trên (đặc biệt là một nữ hành khách đang mang thai 8 tháng) có tình trạng sức khỏe ổn định, tinh thần tốt, được đưa về cách ly và theo dõi y tế theo quy định. Trước đó, ngày 9-2-2020, chính máy bay này đã vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Chính phủ, nhân dân cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Chính phủ, nhân dân Trung Quốc, đồng thời giúp đưa 11 công dân Trung Quốc về Vũ Hán, Trung Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Lào Cai trong việc tổ chức đội lái xe trung chuyển; là giải pháp hiệu quả các cửa khẩu đường bộ có thể vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Nhắc lại tinh thần vượt qua những bất tiện, những khó khăn trong thời gian cách ly là đóng góp quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của người được cách ly trong công tác chống dịch, Phó Thủ tướng đề nghị các ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đến người được cách ly, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình và xã hội.

Trên tinh thần ưu tiên, tạo mọi điều kiện tối đa, Phó Thủ tướng đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Nhiệt đới Trung ương phối hợp chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu và các đơn vị liên quan tiến hành nghiên cứu, triển khai sản xuất kit xét nghiệm, đồng thời, đánh giá hiệu quả, an toàn sinh học…

 

DIỆP TRƯƠNG (TTXVN) 

Chia sẻ bài viết