31/08/2021 - 10:13

Tạo điều kiện học tập thuận lợi nhất cho học sinh 

Bên cạnh khẩn trương chuẩn bị cho năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) các quận, huyện của TP Cần Thơ đã có phương án hỗ trợ học sinh khó khăn, nhất là tạo điều kiện học tập cho học sinh ngoài thành phố kẹt lại Cần Thơ do dịch COVID-19.

Chuẩn bị trường lớp, giáo viên

Năm học 2021-2022, huyện Cờ Ðỏ dự kiến có khoảng 21.500 trẻ, học sinh tại 48 trường mầm non, tiểu học, THCS. Qua khảo sát thực tế, đầu năm 2021 Phòng GD&ÐT đã tham mưu UBND huyện phân bổ kinh phí, nâng cấp sửa chữa các phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị cho năm học mới. Ðơn cử như nâng cấp sửa chữa 18 điểm trường với kinh phí gần 18 tỉ đồng; đầu tư bổ sung thiết bị dạy học hằng năm. Ðến nay, tỷ lệ phòng học ở bậc tiểu học đạt 0,95/lớp, vì vậy trên 90% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Trong đó các khối lớp 1 và 2 đảm bảo đủ 1 phòng/lớp để thực hiện học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Cấp THCS đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp theo quy định.

Một buổi học của học sinh Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền.

Thầy Huỳnh Văn Hoạch, Trưởng Phòng GD&ÐT huyện Cờ Ðỏ, cho biết: Lực lượng giáo viên của huyện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ năm học mới. Cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông đều có tài khoản để được tập huấn, bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới. Tất cả thầy cô giảng dạy đều được tập huấn theo quy định bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, huyện vẫn còn thiếu giáo viên ở một số môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học nên phải hợp đồng giảng dạy.

Ngày 6-9 tới, học sinh cấp THCS vào học học kỳ I bằng hình thức trực tuyến, huyện Cờ Ðỏ cũng đã chỉ đạo các trường chuẩn bị đường truyền, thiết bị phục vụ dạy và học. Cũng từ năm học trước, Phòng GD&ÐT đã tham mưu UBND huyện trang bị phần mềm dạy học trực tuyến EMS cho tất cả trường THCS và tiểu học trên địa bàn. Qua theo dõi và đánh giá, các đơn vị thực hiện khá hiệu quả. Thầy Huỳnh Văn Hoạch nói thêm: “Giáo viên bộ môn cho bài tập và hướng dẫn học sinh học tập qua zalo của nhóm lớp. Với những học sinh khó khăn trong học trực tuyến, giáo viên sẽ giao nội dung trọng tâm và bài tập đến tận nhà các em”.

Ðến nay, tất cả 9 quận, huyện của TP Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất công tác huy động trẻ, học sinh ra lớp năm học 2021-2022; đặc biệt là triển khai Chương trình GDPT mới ở lớp 1, 2 và 6. Ðơn cử như quận Bình Thủy có khoảng 6.000 học sinh vào học các lớp 1, 2 và 6; quận Cái Răng có 1.500 học sinh vào học lớp 2 và 6… Các địa phương đã chuẩn bị cơ bản các điều kiện phục vụ dạy và học, nhất là thiết bị, đường truyền phục vụ hình thức dạy và học trực tuyến ở cấp THCS.

Bảo đảm quyền lợi học tập

Năm học 2021-2022 đến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có TP Cần Thơ. Vì vậy, nhiều học sinh từ các tỉnh, thành khác đến TP Cần Thơ vì nhiều lý do, đã bị kẹt lại và không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học mới. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ đã có công văn hướng dẫn tiếp nhận và tạo điều kiện học tập tại nơi cư trú cho học sinh thuộc các tỉnh, thành ngoài thành phố không thể trở lại trường cũ do dịch COVID-19. Ðồng thời chỉ đạo Phòng GD&ÐT các quận, huyện, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận, huyện có trách nhiệm tiếp nhận các học sinh nói trên.

Thầy Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng GD&ÐT huyện Vĩnh Thạnh, cho biết ngành đã triển khai hướng dẫn của Sở GD&ÐT thành phố về công tác này đến tất cả các trường. Chỉ đạo các trường tạo mọi điều kiện học tập cho các em học sinh thuộc diện kể trên tại cơ sở giáo dục gần nơi cư trú nhất, cho đến khi hết thời gian giãn cách xã hội. Thầy Huỳnh Văn Hoạch, Trưởng Phòng GD&ÐT huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Các trường đang rà soát, tập hợp danh sách học sinh ngoài địa bàn thành phố để tiếp nhận các em đúng đối tượng, có đủ hồ sơ nhập học. Tinh thần chung là sẽ tạo mọi điều kiện để các em có thể tham gia học tập thuận lợi, ưu tiên trường gần nơi cư trú của các em”. Cô Nguyễn Kiều Phương, Trưởng phòng GD&ÐT quận Bình Thủy, cho biết trong thời gian giãn cách xã hội, ngành phối hợp với địa phương rà soát lại các học sinh tạm trú, học sinh ngoài địa bàn thành phố chưa thể quay về địa phương... để hỗ trợ các em được học trong năm học mới. “Các trường tạo điều kiện tối đa nhất cho học sinh bị kẹt lại vì dịch bệnh. Phụ huynh, học sinh nếu chưa đáp ứng đủ hồ sơ quy định, chúng tôi vẫn cho nợ một thời gian nhất định và bổ sung hoàn thành hồ sơ sau để có danh sách đến trường học chính thức trong thời gian sớm nhất”, cô Nguyễn Kiều Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được các quận, huyện thực hiện chu đáo. Phòng GD&ÐT quận Bình Thủy đã chỉ đạo tất cả các trường rà soát, ghi nhận các trường hợp học sinh khó khăn. Từ đó liên hệ nhà cung cấp sách giáo khoa hỗ trợ sách, đảm bảo các em đều có sách cũng như các dụng cụ học tập khác... Phòng GD&ÐT huyện Cờ Ðỏ phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương, các trường hỗ trợ các em học sinh đồng bào dân tộc Khmer bằng hình thức xã hội hóa. Danh sách học sinh khó khăn đã có từ cuối năm học trước, các trường đã tặng tập vở cho các em. Ðến đầu năm học mới, các trường tiếp tục rà soát và lập danh sách học sinh còn thiếu tập, sách, đồ dùng học tập... để hỗ trợ các em kịp thời và tránh trùng lắp.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết