19/06/2009 - 07:40

3 năm thực hiện Quyết định 20/2006/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và dạy nghề vùng ĐBSCL

Tăng về số lượng nhưng còn hạn chế về chất lượng

* Chỉ 6% giáo viên dạy nghề có trình độ sau đại học
* Vinh danh 68 tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL

(CT)- Ngày 18-6, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 20/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và dạy nghề vùng ĐBSCL tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Sau 3 năm thực hiện, trên lĩnh vực giáo dục, mạng lưới trường lớp phát triển đều trên các địa phương, đến cuối năm 2008, toàn vùng có 9 tỉnh, thành phố hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và 10 tỉnh, thành hoàn thành phổ cập trung học cơ sở; đồng thời, tỷ lệ học sinh bỏ học đến cuối tháng 3-2009 giảm xuống còn 0,88% (cả nước 0,56%). Chương trình kiên cố hóa trường lớp được các địa phương đẩy mạnh triển khai, giai đoạn 2008-2012 kế hoạch xây dựng 23.986 phòng học, riêng năm 2008, ngân sách Trung ương cấp cho địa phương hơn 614 tỉ đồng, hiện đã giải ngân gần 73%. Còn trên lĩnh vực dạy nghề, qui mô tuyển sinh dạy nghề tăng nhanh, cuối năm 2008 tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn vùng đạt 20,58% (năm 2005 là 14,13%); trong đó, 60-70% học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp...

Tuy nhiên, với xuất phát điểm thấp, kinh phí đầu tư cho giáo dục và dạy nghề tăng nhưng nguồn lực đầu tư chưa đủ mạnh để tạo được sự đột phá của toàn vùng. Sự chênh lệch tỷ lệ lao động qua đào tạo giữa địa phương khá cao, TP Cần Thơ là 35,2%, Long An 24%; còn Bến Tre, Hậu Giang và Kiên Giang chỉ từ 11- 15,4%. Chương trình đào tạo chưa thu hút nhiều học sinh, việc huy động nguồn lực đầu tư cho dạy nghề hạn chế (giai đoạn 2006-2009, ngân sách Trung ương hỗ trợ 508 tỉ đồng) và lĩnh vực đào tạo chưa thực sự đi sâu vào nông thôn, mà tập trung chủ yếu ở lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 87% với 99 nghề), nông nghiệp chỉ 13% (15 nghề)... Mạng lưới trường dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu, đến nay toàn vùng có 312 cơ sở (gồm 5 trường cao đẳng nghề, 24 trường trung cấp nghề và 114 trung tâm dạy nghề). Chỉ có 6% giáo viên dạy nghề có trình độ sau đại học, 61% giáo viên trình độ đại học, cao đẳng.

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, để tăng chất lượng đào tạo và dạy nghề cho vùng, các địa phương cần ngồi lại với nhau để xác định nhu cầu, tiềm năng để cân nhắc phương án đầu tư. Mặt khác, việc đào tạo phải dựa vào nhu cầu thực tế, sức cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp và song song đó có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực đầu tư và đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ làm công tác giảng dạy. Chú trọng nâng chất lượng đào tạo ở các cấp và đào tạo nghề cho đối tượng nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu mới trong tiến trình hội nhập kinh tế.

* Tối 18-6, lễ Vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL đã diễn ra tại TP Long Xuyên (An Giang). Ban tổ chức đã chọn ra 68 tổ chức, cá nhân là những cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà giáo ưu tú, người dân hiến đất xây trường... để vinh danh lần này. Trong đó, có GSTS Võ Tòng Xuân; ông Thạch Thành Thâu (ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ); ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ tại ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang)... đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

GIA-NGUYỄN

Chia sẻ bài viết