Theo tổng hợp từ Sở Công Thương các tỉnh, thành ĐBSCL, trong 9 tháng đầu năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng ước đạt khoảng 97.880 tỉ đồng. Kết quả này đạt gần 70% kế hoạch năm và tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Các tỉnh, thành ĐBSCL đã và đang đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp trên 139.970 tỉ đồng, tăng hơn 16,71% so với năm 2010.
TĂNG TRƯỞNG TRONG KHÓ KHĂN
Theo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2011 gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đó là thời tiết không thuận lợi, tình trạng thiệt hại tôm sú diễn ra ở một số tỉnh khá nghiêm trọng, phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất chế biến thủy sản. Tình trạng thiếu hụt lao động diễn ra khá phổ biến trong ngành công nghiệp ở ĐBSCL, nhất là đối với các khu, cụm công nghiệp và trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản, doanh nghiệp may mặc. Công tác dạy nghề nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp. Trước thực trạng nguyên vật liệu và chi phí đầu vào cho ngành sản xuất công nghiệp tăng mạnh, nhất là xăng dầu, lãi suất ngân hàng..., ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận, một số doanh nghiệp giảm quy mô sản xuất kinh doanh hoặc gặp khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư do việc tiếp cận vốn vay khó khăn, lãi suất cao. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường công nghiệp tuy có triển khai khắc phục nhưng tiến độ chậm, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất chưa cao... Ngoài ra, nội lực chung của vùng ĐBSCL còn hạn chế ở cả 3 mặt: xuất phát điểm hạ tầng kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực và trình độ quản lý, điều hành nền kinh tế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, trong đó có ngành công nghiệp.
 |
|
9 tháng đầu năm 2011, công nghiệp chế biến vùng ĐBSCL ước đạt 91.309 tỉ đồng, tăng 12,93% so với cùng kỳ năm trước - chiếm gần 94% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng. |
Dù còn nhiều khó khăn, song sản xuất công nghiệp ở ĐBSCL 9 tháng năm 2011 vẫn có bước tăng trưởng khá: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 97.880 tỉ đồng, bằng 70% kế hoạch năm và tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dẫn đầu là tỉnh Long An (chiếm khoảng 16,51% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng), kế đến là TP Cần Thơ (chiếm khoảng 16,33%), Cà Mau (chiếm 12,77%), Kiên Giang (10,29%)... Nhiều địa phương có tốc độ tăng trưởng khá như: Bến Tre (tăng 24,75%), Bạc Liêu (tăng 23,45%), Đồng Tháp (tăng 20,14%), Long An (tăng 20%)... Theo nhận định của Sở Công Thương TP Cần Thơ, kết quả khả quan này không chỉ nhờ vào sự phối hợp, chỉ đạo sâu sát của các ngành, các cấp, nhất là các địa phương mà còn nhờ vào nỗ lực khắc phục khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL.
ĐÂU LÀ THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI?
Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang, trong các tháng cuối năm 2011, tình hình kinh tế thế giới được dự báo sẽ phục hồi và tăng trưởng mạnh hơn cùng kỳ năm trước, lãi suất ngân hàng sẽ giảm nhưng vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, khó lường. Giá cả hàng hóa dịch vụ, đặc biệt là giá cả các nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất vẫn có xu hướng tăng sẽ làm tăng chi phí đầu vào và gây áp lực đến mặt bằng giá cả thị trường. Nền kinh tế nói chung và ngành công nghiệp nói riêng sẽ gặp phải khó khăn về sức ép tăng giá cả hàng hóa, nguy cơ lạm phát, đẩy chi phí sản xuất lên cao. Vấn đề này sẽ là yếu tố cản trở, tác động xấu đến sự phát triển sản xuất, kinh doanh...
Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của vùng (lúa gạo, thủy sản...) có nhiều thuận lợi. Đối với gạo, theo đánh giá của các chuyên gia, giá gạo trên thị trường châu Á tiếp tục giữ mức cao, giá gạo Việt Nam hiện tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Và Việt Nam đã giành được thị phần một số nước xuất khẩu gạo như: Ấn Độ, Thái Lan và Pakistan. Gạo Việt Nam đang được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia,... Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nước cung cấp gạo hàng đầu thế giới, không chỉ gạo trắng mà còn gạo đồ - sản phẩm mới của Việt Nam, có tiềm năng lớn trong thời gian tới. Ngoài ra, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh việc đầu tư nhà máy xay xát và kho chứa lúa gạo sẽ giúp cho ngành công nghiệp chế biến lương thực phát triển nhanh hơn. Đối với thị trường xuất khẩu thủy sản, sau khi tham dự Hội chợ thủy sản tại châu Âu vào đầu tháng 5- 2011, thị trường châu Âu bắt đầu hồi phục dần do các doanh nghiệp đã ký được hợp đồng với giá xuất khẩu cao. Bên cạnh đó, nguồn cung nguyên liệu thủy sản hiện dần được phục hồi do nguồn nguyên liệu thủy sản đang bước vào vụ thu hoạch, giúp cải thiện nguồn nguyên liệu hiện tại, góp phần tăng lượng hàng xuất khẩu, đẩy mạnh công nghiệp chế biến thủy sản 3 tháng cuối năm 2011.
ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG 16,71%
Theo dự báo của các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của năm 2011 sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ; sự quyết tâm thực hiện nghiêm túc của các bộ, ngành trung ương, địa phương và các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, từng bước tháo gỡ khó khăn, ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến có triển vọng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Cụ thể: 3 tháng cuối năm 2011, ngành công nghiệp vùng ĐBSCL phấn đấu đạt giá trị sản xuất khoảng 42.094 tỉ đồng, nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng cả năm 2011 là 139.974 tỉ đồng, tăng 16,71% so cùng kỳ năm trước.
Để đạt được mục tiêu này, theo Sở Công Thương TP Cần Thơ, các địa phương cần tăng cường phối hợp, nắm bắt thông tin từ các hiệp hội, doanh nghiệp để chủ động xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Theo dõi sát biến động của thị trường thế giới để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp xuất khẩu; thực hiện các chính sách hạn chế nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu, hàng tiêu dùng xa xỉ, góp phần hạn chế nhập siêu. Theo ông Nguyễn Văn Ngưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Sóc Trăng, cần có cơ chế khuyến khích đầu tư các mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật công nghệ cao, khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ. Phối hợp với ngành điện đảm bảo ưu tiên cung cấp điện cho các doanh nghiệp sản xuất; triển khai tốt chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp... Ngoài ra, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển thị trường...
Bài, ảnh: H.TRIỀU