22/05/2016 - 09:49

Tăng cường vận động – bí quyết ngăn ngừa 13 loại ung thư

Một nghiên cứu của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ trên 1,4 triệu người mới đây phát hiện, rèn luyện thể chất thường xuyên làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển 13 loại bệnh ung thư – bao gồm 3 trên 4 loại ung thư thường mắc phải ở nam giới lẫn phụ nữ.

 Thường xuyên đi xe đạp, đi bộ nhanh, chạy bộ…vừa tốt cho sức khỏe vừa phòng ngừa nhiều bệnh ung thư. Ảnh: Getty Images

Dữ liệu phân tích được tập hợp từ 12 nghiên cứu của Mỹ và châu Âu giai đoạn từ năm 1987 đến 2004, trong đó so sánh mức độ hoạt động thể chất với tỷ lệ mắc 26 loại ung thư. Sau thời gian trung bình 11 năm theo dõi, nhóm nghiên cứu cho biết có 186.932 người mắc bệnh ung thư trong số 1,4 triệu người. Các chuyên gia phát hiện những người có mức độ vận động thể chất cao nhìn chung giảm 7% nguy cơ mắc bất kỳ loại ung thư nào, tỷ lệ phát triển bệnh ung thư thực quản giảm 42%, nguy cơ bị khối u ở gan, phổi và thận cũng giảm tương ứng 27%, 26% và 23%. Ngoài ra, người thường xuyên tập thể dục cũng giảm 20% nguy cơ mắc bệnh bạch cầu dòng tủy (một loại ung thư máu), 17% u tủy, 21% ung thư tử cung và 10% ung thư vú. Mặt khác, tăng cường vận động còn bảo vệ cơ thể chống lại ung thư đại tràng nhờ giảm 16% nguy cơ mắc bệnh, ung thư đầu và cổ giảm 15%, ung thư trực tràng giảm 13% và ung thư bàng quang giảm 13%. Mối liên hệ giữa việc tập thể dục và giảm nguy cơ mắc bệnh hầu như không bị ảnh hưởng bởi chỉ số khối cơ thể (BMI) và tình trạng hút thuốc lá của người tham gia.

Theo Tiến sĩ Marilie Gammon thuộc Đại học Bắc Carolina, phát hiện mới một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của hoạt động thể chất trong chiến lược giảm rủi ro mắc bệnh ung thư. Trước đó, nghiên cứu của Đại học Cao đẳng Luân Đôn (Anh) từng chỉ ra rằng vận động 150 phút mỗi tuần có thể ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm vốn được xem là một tác nhân góp phần dẫn tới bệnh ung thư.

ĐƯỜNG THẤT (Theo IANS, Daily Mail)

Chạy bộ chân trần tăng trí nhớ và cải thiện kỹ năng nhận thức

Ảnh: runningheroes.com

Đây là kết quả từ một nghiên cứu mới của Đại học Bắc Florida (Mỹ). Trong đó, các nhà khoa học phát hiện để chân trần chạy bộ có hiệu quả hơn trong việc tăng cường chức năng ghi nhớ và khả năng xử lý thông tin so với khi mang giày.

Trong nghiên cứu, 72 người tham gia độ tuổi từ 18 đến 44 được yêu cầu chạy bộ dưới 2 hình thức mang giày và để chân trần với tốc độ thoải mái trong gần 16 phút. Kết quả kiểm tra trước và sau các bài tập cho thấy, chạy chân trần tăng hiệu suất ghi nhớ khoảng 16% trong khi mang giày không đem lại thay đổi nào đáng kể.

Theo lý giải của nhóm nghiên cứu, khi chạy bộ trong tình trạng không mang giày, người ta thường tập trung nhiều hơn vào mỗi bước tiếp xúc với mặt đất để tránh các vật thể có khả năng gây tổn thương. Điều này có thể đòi hỏi bộ nhớ làm việc nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của xúc giác và cảm nhận trong cơ thể, qua đó giúp cải thiện chức năng ghi nhớ và khả năng xử lý thông tin trong khi chạy. "Nếu chúng ta cởi giày và chạy bộ, chúng ta có thể kết thúc trong trạng thái sáng suốt hơn" – chuyên gia Ross Alloway kết luận.

Chia sẻ bài viết