04/10/2022 - 18:22

Tăng cường vai trò báo chí trong thông tin tuyên truyền về biên giới, biển đảo 

(CTO) - Chiều 4-10, Tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); Tạp chí Biển Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, Hội Nhà báo các tỉnh, thành tổ chức Diễn đàn trực tuyến “Tăng cường vai trò báo chí trong thông tin tuyên truyền về biên giới, biển đảo”. Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì Diễn đàn. Đại diện Hội Nhà báo TP Cần Thơ, ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội - Tổng Biên tập Báo Cần Thơ tham dự Diễn đàn.

Các đại biểu chủ trì Diễn đàn.

Các đại biểu chủ trì Diễn đàn.

Qua 3 phiên thảo luận sôi nổi đầy tâm huyết, các chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo đề cập đến những nội dung và giải pháp chung cần tập trung trong công tác thông tin truyền thông về phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thời gian qua, các cơ quan báo chí vận dụng nền tảng đa phương tiện, đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo, tạo sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, khơi gợi lòng yêu quê hương, biển đảo, phản bác những thông tin trái chiều, sai sự thật trên mạng xã hội, tranh thủ dư luận thế giới, luật pháp quốc tế để đấu tranh, bảo vệ biển đảo nước ta trước các vấn đề tranh chấp.

Ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ - Tổng Biên tập Báo Cần Thơ tham gia Diễn đàn.

Ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ - Tổng Biên tập Báo Cần Thơ tham gia Diễn đàn.

Ông Trương Văn Chuyển, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Báo Cần Thơ cũng đẩy mạnh tuyên truyền về thông tin đối ngoại và biển đảo, mở các chuyên mục Biển đảo Việt Nam trên cả báo in và báo điện tử. Cập nhật kịp thời những nội dung tuyên truyền về biển đảo, các hoạt động ngoại giao, đàm phán, hội đàm liên quan đến vấn đề biển đảo và biển Đông. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nhân dân về vị trí, vai trò tiềm năng thế mạnh của biển đảo Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc… Hằng năm, Báo Cần Thơ đều cử phóng viên theo đoàn đến thăm cán bộ chiến sĩ ở Vùng 5 Hải quân, Quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, do báo địa phương, đội ngũ cán bộ phóng viên Báo Cần Thơ ít có điều kiện trực tiếp tham dự các sự kiện, đến các vùng biển, nên công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo có phần khó khăn; mong rằng các cơ quan chức năng tạo diều kiện hơn nữa để đội ngũ báo đảng ở địa phương được đi thực tế biển đảo nhiều hơn, có thêm nhiều hình ảnh, tư liệu phong phú tuyên truyền về biển đảo quê hương.

Ông Hồ Quang Lợi đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đã đóng góp nhiều tham luận quý báu về chủ đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo. Các giải pháp chiến lược thời gian tới cần tuyên truyền sâu rộng luật pháp trong nước và thế giới về biển đảo. Báo chí tăng cường tôn vinh, biểu dương những đóng góp, điển hình tiên tiến đang hoạt động trên vùng biển của Tổ Quốc. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ nhà báo chuyên sâu về biển đảo, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng về lĩnh vực này. Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phong phú, đầy đủ về biển đảo, những vấn đề đã, đang xảy ra; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và cơ quan báo chí. Ngoài ra, cần có cơ chế tài chính phù hợp, phục vụ công tác tuyên truyền về biển đảo; kịp thời động viên, khen thưởng các cơ quan báo chí và nhà báo xuất sắc có thành tích trong công tác tuyên truyền về biển đảo, đối ngoai.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết