Các nước đã cùng thảo luận, đánh giá cởi mở, thẳng thắn về tình hình hợp tác phòng, chống mua bán người, từ đó đề ra những phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần vào mục tiêu xây dựng một khu vực ổn định, lành mạnh, phát triển bền vững và thịnh vượng.
.webp)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT đã đạt được trong thời gian qua.
Với chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực phòng, chống mua bán người trong kỷ nguyên số”, ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6; Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng về phòng chống mua bán người các nước tiểu vùng sông Mekong (Tiến trình COMMIT).
Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Trưởng đoàn các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), đại sứ và đại diện 6 nước thành viên Tiến trình COMMIT các tổ chức quốc tế.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Bộ Công an Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan tổ chức sự kiện quan trọng này nhằm góp phần đưa tiến trình hợp tác giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tội phạm mua, bán người đang có xu hướng liên kết với các loại tội phạm khác và triệt để lợi dụng không gian mạng để phạm tội với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây nhiều khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật trong công tác phòng ngừa và đấu tranh.
.webp)
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao những kết quả đạt được tại hội nghị.
Xác định phòng, chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, kiên trì và đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp, kế hoạch, chính sách, trực tiếp là Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.
Đặc biệt, ngày 28/11/2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người, góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phòng, chống mua bán người; củng cố hành lang pháp lý, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp đấu tranh với tội phạm mua bán người và đạt nhiều kết quả tích cực.
.webp)
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long và các đại biểu dự hội nghị.
Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng, chống mua bán người, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người trong cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT. Đây là diễn đàn hàng đầu để cơ quan thực thi pháp luật các nước đánh giá tình hình, chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước về phòng, chống mua bán người, thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy hợp tác.
Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tiến trình COMMIT năm 2025 nói chung và Bộ Công an Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6 không chỉ là minh chứng cho tinh thần tăng cường hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, mà còn là bước tiến quan trọng nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, cùng phát triển bền vững với các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng.
.webp)
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà cơ chế hợp tác Tiến trình COMMIT đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng, cơ chế quan trọng này sẽ phát huy những thành công đã đạt được, tiếp tục là diễn đàn để các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng thúc đẩy hợp tác toàn diện về phòng, chống tội phạm mua bán người nói riêng, cũng như tổng thể hợp tác Tiểu vùng Mekong nói chung.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác khu vực trong phòng, chống mua bán người trong thời gian tới. Cập nhật về chiến lược và nỗ lực của các quốc gia trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân; thông qua kế hoạch hành động Tiểu vùng lần thứ 5.
Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6 là một diễn đàn quan trọng, nơi các Bộ trưởng và quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên COMMIT tái khẳng định cam kết trong việc đấu tranh chống nạn mua bán người, rà soát tiến độ thực hiện và thông qua các chiến lược khu vực mang tầm nhìn tương lai nhằm ứng phó với những thách thức mới nổi trong tiểu vùng.
Hội nghị cũng đã thông qua Tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong công tác phòng, chống mua bán người, đồng thời ghi nhận Tiến trình COMMIT là một cơ chế quan trọng và lâu dài trong thúc đẩy đối thoại, điều phối và tăng cường hợp tác khu vực. Cùng với đó, tái khẳng định cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh với tội phạm mua bán người trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng; truy bắt tội phạm mua bán người bị truy nã và hỗ trợ công tác điều tra và xác định nạn nhân trong các vụ việc mua bán người xuyên biên giới phù hợp với pháp luật và quy định của từng nước thành viên.
Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng về phòng, chống mua bán người lần thứ 6 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt được những kết quả hết sức quan trọng.
Tại phiên làm việc chính thức, các nước đã cùng thảo luận, đánh giá cởi mở, thẳng thắn về tình hình hợp tác phòng, chống mua bán người, từ đó đề ra những phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần vào mục tiêu xây dựng một khu vực ổn định, lành mạnh, phát triển bền vững và thịnh vượng.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao những kết quả đạt được tại hội nghị , đặc biệt khi các nước đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị và Kế hoạch hành động Tiểu vùng 5 giai đoạn 2025-2035 (SPA-V 2025-2035), đồng thời bày tỏ tin tưởng thành công của Hội nghị sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm mua bán người giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong thời gian tới.
Thay mặt Ban Công tác COMMIT Việt Nam, Chủ tịch Tiến trình COMMIT 2025, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đại biểu; cảm ơn Ban Tổ chức, Ban Thư ký Tiến trình COMMIT và các đơn vị chức năng đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, bảo đảm cho sự thành công của sự kiện quan trọng này.
Lãnh đạo các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong Tuyên bố chung khẳng định cam kết và quyết tâm chính trị mạnh mẽ phòng, chống mua bán người; ghi nhận Tiến trình COMMIT là cơ chế hợp tác khu vực quan trọng, lâu dài, góp phần triển khai Bản Ghi nhớ năm 2004 và các Kế hoạch hành động Tiểu vùng trong suốt hai thập niên qua, qua đó xây dựng các phản ứng ngày càng phối hợp, gắn kết và toàn diện hơn trước tội phạm mua bán người. Các bên nhấn mạnh mua bán người là thách thức khu vực và toàn cầu, không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết, do đó tái khẳng định cách tiếp cận “toàn chính phủ, toàn xã hội” thông qua Kế hoạch Hành động Tiểu vùng COMMIT lần thứ 5 giai đoạn 2025–2035 (SPA V) như một định hướng chiến lược dựa trên kết quả, phù hợp xu thế mới, ưu tiên quốc gia – khu vực và quyền lợi, nhu cầu của nạn nhân.
Tuyên bố bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng gia tăng mua bán người do lạm dụng công nghệ, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản trị số, hợp tác xuyên biên giới và giữa các cơ quan thực thi pháp luật, thúc đẩy cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời, phát triển các quan hệ đối tác liên ngành với khu vực tư nhân, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác để xây dựng giải pháp đổi mới, bảo vệ quyền và an toàn của nạn nhân trong thời đại số. Các nước khẳng định, mục tiêu xây dựng một khu vực Tiểu vùng sông Mekong mở rộng không có tội phạm mua bán người, môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tôn trọng nhân quyền và hướng tới phát triển bền vững; cam kết tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân trong những lĩnh vực có nguy cơ bóc lột cao, thúc đẩy đạo đức kinh doanh và phát hiện, ngăn chặn hành vi bóc lột.
Tuyên bố đồng thời đề cao vai trò của các cơ chế hợp tác khu vực, cam kết tăng cường điều phối giữa Tiến trình COMMIT và các nền tảng liên quan, đẩy mạnh phối hợp truy bắt tội phạm, hỗ trợ điều tra, xác định nạn nhân trong các vụ việc xuyên biên giới, thiết lập đầu mối liên lạc quốc gia để trao đổi thông tin kịp thời, và tạo điều kiện để thanh thiếu niên, trong đó có Diễn đàn Thanh niên COMMIT, tham gia thực chất vào quá trình xây dựng chính sách ứng phó với nạn mua bán người.
Khổng Hà (Báo Công an Nhân dân)