27/02/2026 - 15:55

Đối thoại chính sách về chuyển đổi số hướng tới phát triển thủy sản bền vững 

(CTO) - Ngày 27-2, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Agriterra tại Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về chuyển đổi số hướng tới phát triển thủy sản bền vững.

Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về chiến lược phát triển HTX thủy sản bền vững trong kỷ nguyên số; một số phát hiện chính của việc áp dụng chuyển đổi số hiện nay của các HTX tôm khu vực ĐBSCL; quy hoạch nuôi tôm tại ĐBSCL và vai trò của dữ liệu, số hóa vùng nuôi, quản lý môi trường; vai trò HTX trong tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi và ứng dụng số trong nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản… Đồng thời, đề xuất và đồng thuận các giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị sản phẩm cho nông dân, HTX thủy sản, hướng tới phát triển bền vững, hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành hàng thủy sản khu vực ĐBSCL và cả nước.

Các đóng góp trên được đơn vị chuyên môn ghi nhận và sẽ đề xuất bộ, ngành Trung ương bổ sung kế hoạch phát triển thủy sản bền vững thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực về đổi mới, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường kết nối HTX (và người nuôi), doanh nghiệp, cơ quan quản lý; thúc đẩy hợp tác công - tư và hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số chuỗi giá trị ngành hàng thủy sản, tôm…

Mô hình nuôi thủy sản nước lợ ứng dụng công nghệ cao được đầu tư phát triển tại TP Cần Thơ.

Theo Tổ chức Agriterra tại Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao tính chuyên nghiệp cho các HTX thủy sản khu vực ĐBSCL” (dự án MACIB) giai đoạn 2024-2026, do Chính phủ Hà Lan tài trợ, Tổ chức Agriterra tại Việt Nam đã khảo sát thực trạng chính sách và chuyển đổi số trong các HTX thủy sản tại ĐBSCL.

Kết quả, nhiều HTX thủy sản vẫn vận hành theo phương pháp truyền thống, thiếu công cụ và dữ liệu số, chưa kết nối hiệu quả với chuỗi giá trị và hệ thống quản lý. Thực trạng này đặt ra nhu cầu cấp thiết về một không gian đối thoại chính sách đa bên, nơi các bên liên quan cùng thảo luận và xây dựng giải pháp số phù hợp thực tiễn, có thể tích hợp vào quy hoạch và chiến lược phát triển thủy sản vùng ĐBSCL và cả nước.

Đặc biệt, chuyển đổi số trong ngành tôm Việt Nam là cần thiết để nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, giảm chi phí và rủi ro dịch bệnh, từ đó tăng sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết