18/11/2020 - 19:41

Tăng cường các giải pháp bảo đảm ATGT cho phương tiện thủy gia dụng 

(CT)- Chiều 18-11, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội nghị tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho phương tiện thủy gia dụng, do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Ban ATGT các tỉnh, thành trong cả nước đến dự.

Ông Khuất Việt Hùng (đứng giữa) trò chuyện thân mật với lãnh đạo TP Cần Thơ và các  địa phương.

Ông Khuất Việt Hùng (đứng giữa) trò chuyện thân mật với lãnh đạo TP Cần Thơ và các địa phương.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 10 tháng năm 2020, tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy nội địa xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, bị thương 5 người, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 2 vụ, tăng 20 người chết, giảm 2 người bị thương (trong số 52 vụ có 17 vụ tai nạn có liên quan đến phương tiện gia dụng, làm chết 33 người).

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo đảm trật tự ATGT và TNGT đường thủy nội địa trên địa bàn cả nước, đặc biệt về công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện thủy loại nhỏ, phương tiện gia dụng; chia sẻ các kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong quản lý, bảo đảm ATGT đường thủy nội địa, nhất là đối với các phương tiện thủy loại nhỏ, phương tiện thủy gia dụng, đò khách qua sông; đề xuất các giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự ATGT đối với các phương tiện thủy loại nhỏ, phương tiện thủy gia dụng. Ðồng thời phân tích những bất cập, tồn tại và đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện thủy gia dụng, góp phần đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa, kiềm chế TNGT liên quan đến phương tiện gia dụng...

Phát biểu tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, như sau: Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện các giải pháp theo nội dung Công văn số 347/TTg-CN ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra. Ðối với công tác quản lý phương tiện, người lái phương tiện, cần thực hiện tổng điều tra phương tiện thủy nội địa, thuyền viên, người lái phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy; có giải pháp xử lý phù hợp đối với phương tiện không đăng ký, đăng kiểm (chủ yếu là phương tiện gia dụng, dân sinh, nhỏ). Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy, trong đó chú trọng vào các chuyên đề: kiểm tra vi phạm quy định về đăng ký phương tiện, chứng chỉ chuyên môn của người lái phương tiện...

Tin, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết