09/04/2023 - 17:00

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn học sinh 

Bài, ảnh: ÐẶNG NGỌC

Gần đây, thông tin xảy ra việc người lạ mặt tiếp cận học sinh Trường Tiểu học Cái Khế 2 (quận Ninh Kiều) tại cổng trường và trên đường đi học về nhà, khiến dư luận xôn xao. Trong khi các ngành chức năng xác minh và làm rõ, ngành Giáo dục thành phố, cán bộ, giáo viên các trường học chủ động tăng cường nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Cái Khế 2 trong giờ ăn xế.

 

Trường Tiểu học Cái Khế 2 (đường Cách mạng Tháng 8, quận Ninh Kiều) có 1.372 học sinh/37 lớp. Cô Nguyễn Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Khế 2, cho biết: Vừa qua, nhà trường có ghi nhận trường hợp học sinh có tiếp xúc người lạ trên đoạn đường từ trường về nhà. Ngay sau ghi nhận thông tin, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng phụ huynh, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương xác minh và làm rõ vụ việc. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phối hợp cùng phụ huynh đảm bảo an toàn trong đưa đón và giao nhận học sinh.

Theo cô Nguyễn Thị Hậu, để đảm bảo an toàn học sinh, nhà trường và phụ huynh tiếp tục thực hiện cam kết đưa đón, giao nhận trẻ đúng người thân; nếu thay đổi người thân đón các em, phụ huynh phải thông tin cho giáo viên. Thời gian qua, trường quy định đối với lớp 2 buổi/ngày, giáo viên chủ nhiệm cho học sinh xếp thành hàng theo vị trí từng khối lớp. Khi phụ huynh đến rước, học sinh báo cho thầy cô để xác nhận đúng là người thân của các em, thì mới ra về. Học sinh bán trú cũng được giao trả tận tay cho phụ huynh. Cô Nguyễn Thị Hậu cho biết: “Ðối với những học sinh tự về nhà, giáo viên chủ nhiệm sẽ tuyên truyền phụ huynh, sắp xếp đưa, đón và hạn chế việc các em về nhà một mình. Giáo viên chủ nhiệm, bảo mẫu sẽ trông giữ học sinh tại trường để chờ phụ huynh đón. Trường hợp đặc biệt, nhà trường có thể hỗ trợ chở học sinh về tận nhà nhằm đảm bảo an toàn các em”.

Cô Nguyễn Ngọc Kim Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5.9, cho biết một phụ huynh và em H.N.K.A có kể lại chi tiết sự việc người lạ khoác vai em K.A, hỏi đường trong lúc em đi về nhà; ngay sau đó giáo viên đã trao đổi ngay với phụ huynh học sinh về vụ việc người lạ tiếp cận em. Do hoàn cảnh gia đình, phụ huynh của em K.A đi giao hàng không có giờ giấc cố định và nhà cũng gần trường, nên mỗi khi không thể đón cháu thì cha của K.A sẽ gọi cho cô giáo để em tự đi về nhà. Cô Kim Yến cho biết thêm: “Qua sự việc trên, tôi đã thống nhất với phụ huynh sẽ cố gắng trông giữ K.A tại trường để chờ phụ huynh đến đón nhằm đảm bảo an toàn”. Lớp 5.9 hiện có 10/34 học sinh đi bộ từ trường về nhà. Ðể hạn chế tình trạng trên xảy ra, giáo viên sẽ tiếp tục cùng phối hợp với phụ huynh trong việc đưa, đón học sinh. Trong tiết học, sinh hoạt chủ nhiệm, chào cờ, giáo viên tăng cường trao đổi với học sinh về kỹ năng sống, hạn chế tiếp xúc người lạ. 

Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ, tính đến tháng 1-2023, toàn thành phố có trên 247.400 học sinh, trẻ mầm non, trong đó có hơn 98.600 học sinh cấp tiểu học. Hằng năm, ngành Giáo dục thành phố có chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh. Chẳng hạn, xây dựng kế hoạch phối hợp với Ðoàn, Ðội và gia đình trong việc tổ chức, quản lý, giám sát hướng dẫn học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước (nhất là trong dịp nghỉ hè). Ðảm bảo an toàn trong đưa đón học sinh cấp tiểu học đối với loại hình lớp học 2 buổi/ngày, có cam kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc đón trả trẻ tại trường, tránh trường hợp trẻ tự ra về mà không có cam kết giữa nhà trường và gia đình dẫn đến các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, cho biết: “Sở cũng đã chỉ đạo các trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong học sinh, đặc biệt là phòng chống xâm hại và không tiếp xúc với người lạ. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các trường tăng cường quản lý học sinh trong giờ học cũng như đưa đón, đặc biệt lưu ý thông tin liên lạc xuyên suốt giữa nhà trường và phụ huynh để đảm bảo an toàn cho các em từ nhà đến trường và ngược lại”.

Theo lãnh đạo Sở GD&ÐT thành phố, ngành giáo dục phối hợp các ngành chức năng liên quan xác minh rõ nghi vấn người lạ mặt có hành động tiếp cận học sinh và hỗ trợ cần thiết cho Trường Tiểu học Cái Khế 2. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, cho biết thêm: Sở lưu ý các Phòng GD&ÐT quận, huyện yêu cầu các trường trực thuộc đề cao cảnh giác đảm bảo an toàn cho học sinh, như phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, giữa nhà trường và lực lượng Công an địa phương. Ðồng thời nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền để đề cao cảnh giác đối với đối tượng lạ tiếp cận với học sinh; thực hiện đảm bảo an toàn học đường, tạo sự an tâm đối với phụ huynh, xã hội…  Ông Trần Thanh Bình nhấn mạnh: “Bên cạnh phối hợp với nhà trường - gia đình - chính quyền địa phương chăm lo, đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh; ngành còn tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở giáo dục để có chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời trong công tác này”.

Theo các thầy cô, bên cạnh kết nối thường xuyên giữa nhà trường với phụ huynh, phụ huynh cần quan tâm tốt hơn tâm trạng, tâm lý các em. Khi phát hiện các trường hợp mà xảy ra về mặt tâm lý đối với học sinh thì kịp thời phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để tư vấn hỗ trợ, giúp các em an tâm học tập.

Chia sẻ bài viết