24/03/2009 - 08:33

Taliban sẽ trở thành chính đảng ?

Binh sĩ Mỹ tuần tra ở biên giới Afghanistan - Pakistan.
Ảnh: AFP

Trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm qua tại Afghanistan, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xúc tiến việc đưa lực lượng nổi dậy Taliban trở lại sân khấu chính trị. Theo tờ Observer (Anh) ngày 22-3, cụ thể là Washington sẽ cho phép Taliban thành lập đảng chính trị và đề cử ứng viên cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 8 tới, với điều kiện lực lượng này phải tôn trọng hiến pháp Afghanistan. Ngoài ra, chính phủ Mỹ còn có kế hoạch đưa các thủ lĩnh chủ chốt của Taliban khỏi “sổ bìa đen” và có thể xem xét phóng thích các tù binh Taliban.

Tuy nhiên, Washington vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường các biện pháp quân sự, chẳng hạn như gấp rút tuyển mộ và đào tạo để đưa tổng số nhân viên quân đội và cảnh sát Afghanistan lên 400.000 người, hơn gấp đôi so với hiện nay. Song song đó, theo quyết định của Tổng thống Obama, trong năm nay sẽ có thêm 17.000 quân Mỹ tới Afghanistan, hỗ trợ cho 38.000 binh sĩ đang đồn trú ở đây. Chính phủ Mỹ cũng sẽ đẩy mạnh viện trợ kinh tế cho quốc gia Nam Á này.

Nắm quyền Afghanistan từ năm 1996, Taliban bị lật đổ sau cuộc tấn công của liên quân do Mỹ cầm đầu (nói là phá hủy sào huyệt của mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda) hồi năm 2001. Từ đó đến nay, Taliban tiến hành chiến tranh du kích chống các lực lượng nước ngoài và chính quyền Tổng thống Hamid Karzai, khiến số người chết ở đất nước này gia tăng từng ngày. Chỉ riêng năm 2008 có khoảng 5.400 người, đa số là dân thường Afghanistan, thiệt mạng do bạo lực. Trong vài ngày qua, hơn 100 binh sĩ, trong đó có 5 người thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh và đánh bom khắp Afghanistan. Khảo sát gần đây cho thấy Taliban đang có mặt thường xuyên ở hơn một nửa lãnh thổ Afghanistan.

Nhận thấy không thể giành thắng lợi bằng sức mạnh quân sự, đầu tháng này, Tổng thống Obama đã kêu gọi đàm phán với các thủ lĩnh ôn hòa của Taliban nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Afghanistan. Theo Observer, đã có ít nhất 4 cuộc thương lượng thăm dò giữa đại diện lực lượng nổi dậy với chính quyền Kabul. Tuy nhiên, phía Taliban nói rằng sẽ không có cuộc đàm phán chính thức nào diễn ra khi quân đội nước ngoài chưa rút hết khỏi Afghanistan.

Việc Washington dự định cho phép Taliban ra tranh cử với tư cách một chính đảng là bước đi khá táo bạo trong chiến lược kết hợp quân sự, kinh tế, ngoại giao để khuất phục phe nổi dậy. Nhưng hiệu quả của chiến lược này tới đâu thì còn phải chờ, nhất là khi Taliban dường như chưa sẵn sàng đón nhận “cành ô-liu” từ Washington và Kabul.

N.MINH
(Theo Observer, AFP, UPI)

Chia sẻ bài viết