24/06/2014 - 21:46

Tái cơ cấu ngành lúa gạo tại ĐBSCL bằng các nhóm giải pháp đồng bộ

(CT)- Ngày 24-6, tại TP Cần Thơ diễn ra hội thảo “Tái cơ cấu ngành lúa gạo tại ĐBSCL” do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) tổ chức. Tham dự hội thảo, về phía TP Cần Thơ có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng lãnh đạo một số sở ngành hữu quan thành phố.

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia mà còn đóng góp trên 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước, giúp mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể cho quốc gia. Với các điều kiện tự nhiên và đất đai thuận lợi, thời gian qua năng suất, sản lượng và lượng gạo xuất khẩu của vùng ĐBSCL không ngừng được gia tăng. Tuy nhiên, với việc thâm canh tăng vụ và gia tăng nhanh về sản lượng, nhất là các loại gạo ở phân khúc thị trường cấp trung và thấp vốn ngày càng chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu gạo đã và đang gây nhiều áp lực lên giá xuất khẩu gạo của nước ta, cũng như đầu ra sản phẩm nói chung. Sản xuất lúa gạo trong vùng cũng đang giảm sức cạnh tranh khi chi phí đầu vào có xu hướng ngày càng tăng và còn thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa các bên có liên quan trong chuỗi giá trị để giúp nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập từ cây lúa, giúp cải thiện thu nhập cho nông dân… Do vậy, ngành lúa gạo tại ĐBSCL rất cần phải được tái cơ cấu lại để khắc phục các bất cập trong quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các hạn chế về đầu ra sản phẩm. Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã tập trung phân tích thực trạng sản xuất, triển vọng thị trường tiêu thụ sản phẩm và cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho tái cơ cấu ngành lúa gạo ĐBSCL. Nhiều chuyên gia thống nhất cho rằng, cần phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để tái cơ cấu lại ngành lúa gạo tại ĐBSCL nhằm giúp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cụ thể, có 5 nhóm giải pháp được nhiều chuyên gia kiến nghị cần được các cơ quan quản lý nhà nước và các bên có liên quan tập trung thực hiện gồm: nhóm giải pháp về xây dựng chiến lược xuất khẩu; nhóm giải pháp về phát triển chuỗi giá trị ngành lúa gạo; nhóm giải pháp về tổ chức nông dân lại để xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún và tạo các điều kiện để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn; nhóm giải pháp về chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm từ lúa gạo; nhóm giải pháp về thực hiện quy hoạch sản xuất lúa gạo của vùng và chuyển đổi bớt một số diện tích đất lúa sang các cây trồng khác hiệu quả hơn. Ngoài ra, trong tái cơ cấu ngành lúa gạo tại ĐBSCL cần đặt rõ các mục tiêu về nâng cao lợi nhuận, thu nhập cho nông dân và phải hướng đến sản xuất bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết