06/07/2013 - 00:27

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh:

Tái cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm ngành lúa gạo, thủy sản

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(CT)- Ngày 5-7, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị “Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo và thủy sản vùng ĐBSCL năm 2013”. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đến dự và chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu nông, thủy sản đặc biệt là gạo và cá tra tiếp tục đà giảm sút từ năm 2012. Quý I/2013, kim ngạch xuất khẩu nông, thủy sản giảm 5,4% so với cùng kỳ 2012. Trong đó, gạo giảm 5,6%, thủy sản giảm 5,9%. Sang quý II/2013, tình hình tiêu thụ các mặt hàng thủy sản có bước khởi sắc, nên kim ngạch xuất khẩu 6 tháng qua đạt mức tương đương so với cùng kỳ năm 2012. Trong khi xuất khẩu gạo tăng về sản lượng nhưng lại giảm về giá trị, với lượng hàng tồn kho vụ đông xuân của doanh nghiệp gần 1,66 triệu tấn. Hiện tại, sản xuất lúa gạo, thủy sản vùng ĐBSCL đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn… Đồng thời, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực này đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, rào cản kỹ thuật, nhu cầu tiêu thụ sụt giảm… Vì vậy, các địa phương trong vùng kiến nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn để đầu tư các công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất lúa, thủy sản. Song song đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, theo dõi sát diễn biến thị trường kịp thời thông tin và đề ra giải pháp phù hợp; tranh thủ cơ hội ký kết các hợp đồng mới…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, chỉ đạo: “Thời gian tới, Bộ NN&PTNT phối hợp với các bộ ngành liên quan, các địa phương thực hiện tái cơ cấu sản xuất gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đảm bảo thu nhập cho nông dân và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ tín dụng để các tỉnh, thành trong vùng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, chuyển giao khoa học kỹ thuật… nhằm giúp nông dân tiết giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận. Các bộ, ngành hữu quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các rào cản thương mại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiến tới mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm lúa gạo, thủy sản. Các địa phương tăng cường liên kết vùng, nhất là trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư để nông dân làm quen với tư duy sản xuất mới, xem đây là giải pháp căn cơ để đưa ngành lúa gạo, thủy sản vùng ĐBSCL phát triển toàn diện và bền vững.

Tin, ảnh: MỸ THANH

 

Chia sẻ bài viết