24/07/2012 - 21:45

DOANH NGHIỆP ĐBSCL

Tái cấu trúc, nhạy bén tiếp cận thị trường

(CT)- Ngày 24-7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sau 5 năm gia nhập WTO”.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sau 5 năm gia nhập WTO, trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn có, ĐBSCL đã mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng huy động vốn đầu tư trong và ngoài nước, vị thế pháp lý của Việt Nam trên trường quốc tế được củng cố... góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, khi gia nhập WTO, kinh tế ĐBSCL phải đối mặt với nhiều thách thức như: rào cản kỹ thuật, tranh chấp pháp lý, cạnh tranh ngày càng gay gắt... Ngoài ra, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng, nền kinh tế trong nước phải đối mặt với lạm phát cao, lãi suất cao và tốc độ tăng trưởng giảm sút và tác động tiêu cực đến nhiều mặt như: xuất khẩu khó khăn, đầu tư nước ngoài giảm.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia thảo luận và đề xuất một số giải pháp như: Nhà nước phải chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ thương mại bằng những giải pháp kỹ thuật sau biên giới nhằm tránh rơi vào “bẫy tự do hóa thương mại”. Bản thân doanh nghiệp vùng ĐBSCL phải năng động, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường và tập trung vào những thị trường có tiềm năng. Đồng thời, phải tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động tiếp tục hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng lực quản lý để gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cần phối hợp xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách mang tính liên kết về phát triển chuỗi sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của vùng như: lúa, cá tra, tôm và một số mặt hàng nông sản khác.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết