21/09/2013 - 19:44

Syrie giao nộp danh sách vũ khí hóa học

* Mỹ chưa muốn nới lỏng cấm vận Iran

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) trụ sở tại La Haye (Hà Lan) ngày 21-9 đã bắt đầu kiểm tra bản "kê khai ban đầu" về một số loại vũ khí hóa học mà Syrie trao cho họ hôm 20-9 dựa trên thỏa thuận Nga - Mỹ đạt được hồi tuần trước tại Genève (Thụy Sĩ), theo hãng tin Pháp AFP.

Trụ sở OPCW tại Hà Lan. Ảnh: EPA 

Theo người phát ngôn OPCW Michael Luhan, bản báo cáo trên khá dài với nội dung bao gồm tên, số lượng, thể loại, địa điểm lưu trữ cũng như phương thức phát triển, sản xuất vũ khí hóa học, đạn dược của Syrie đang được bộ phận xác minh cơ quan này xem xét trong vòng một đến hai ngày, nhưng phần chi tiết sẽ được bảo mật.

Phản ứng trước thông tin trên, một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington "ngạc nhiên" trước những thông tin đầy đủ trong bản kê khai. Dẫu vậy, Mỹ và các quốc gia khác thuộc tổ chức vũ khí hóa học "sẽ thận trọng khi đánh giá các tài liệu trên" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf nói. Theo OPCW, phía Damas cần phải bổ sung nhiều thông tin thêm nữa để nhanh chóng khởi động tiến trình giải trừ quân bị nhằm tránh các cuộc không kích của Mỹ.

Hiện tại, Syrie được cho đang sở hữu khoảng 1.000 tấn chất độc hóa học – bao gồm chất độc thần kinh sarin, khí lưu huỳnh, mù tạt, nhưng toàn bộ sẽ bị tiêu hủy vào giữa năm 2014 theo các điều khoản trong thỏa thuận trung gian giữa Nga và Mỹ.

Liên quan đến tương lai cải thiện quan hệ giữa Mỹ và Iran, Nhà Trắng hôm qua cảnh báo rằng lời đề nghị đàm phán ngoại giao của Tổng thống Hassan Rowhani tuy nhận được sự hoan nghênh, song vẫn chưa đủ để Mỹ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Người phát ngôn về an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, Tổng thống Barack Obama chưa có kế hoạch gặp ông Rowhani tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần tới và sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran khi phát biểu tại diễn đàn này. Ông Rhodes khẳng định Mỹ trước đó đã tuyên bố rõ rằng vẫn xem xét khả năng giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao "trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau", nhưng cảnh báo "cánh cửa đối thoại không thể cứ để ngỏ mãi" và Washington vẫn đang đợi những dấu hiệu cụ thể hơn nữa cho thấy Tehran sẵn sàng nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân gây tranh cãi.

DĨ ĐỒNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết