26/09/2011 - 21:26

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Sức "nóng" từ các thương hiệu mạnh

Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, các hãng điện thoại di động đi sâu vào phân khúc thị trường đa dạng các dòng sản phẩm, vì thế thị trường điện thoại di động (ĐTDĐ) vẫn có tốc độ phát triển mạnh. Các “ông lớn” ĐTDĐ như: Nokia, Samsung, LG,... đang ra sức cạnh tranh giành thị phần từ dòng ĐTDĐ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp.

HÀNG “XỊN” VỚI GIÁ PHỔ THÔNG

Smartphone đang tạo ưu thế ở dòng sản phẩm cao cấp. 

Suốt thời gian dài, các hãng có thương hiệu điện thoại lớn tích cực phát triển dòng điện thoại thông minh, cao cấp để bắt kịp xu hướng mới. Cuộc chạy đua này khiến nhiều thương hiệu lớn mất dần thị phần ở phân khúc thị trường giá rẻ đã rơi vào tay các nhà sản xuất một số nước châu Á như: Trung Quốc, Thái Lan... Để sở hữu một chiếc điện thoại giá rẻ, tích hợp nhiều chức năng, người tiêu dùng thường tìm đến các sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc - giới kinh doanh gọi là hàng “No name”. Tuy nhiên, sự lấn sân này không được lâu, các thương hiệu Việt, đặc biệt là các thương hiệu lớn như: Nokia, Samsung, LG... vào cuộc, người tiêu dùng có cơ hội dùng sản phẩm chất lượng với mức giá rẻ, bảo hành chính hãng.

Để tăng khả năng cạnh tranh ở phân khúc ĐTDĐ bình dân, hãng điện thoại Nokia đã tung ra thị trường các sản phẩm giá rẻ. Cụ thể: Nokia C1, sản phẩm ĐTDĐ đầu tiên của Nokia có hỗ trợ khe cắm 2 thẻ sim 2 sóng, giá bán trên thị trường chỉ khoảng 560.000 đồng/chiếc. Nokia X1-01 - tuy giá rẻ (khoảng 900.000 đồng/chiếc) nhưng được hỗ trợ sử dụng thẻ nhớ 2Gb và khe cắm thẻ nhớ 16Gb. Với 2 sản phẩm này, Nokia tích hợp chuông đa âm sắc, màn hình màu, nghe nhạc MP3... ở dòng sản phẩm phổ thông, Nokia còn có các mẫu hàng như: C1-02, 1800, 1616, 1820 được bán với mức giá dưới 1 triệu đồng.

Khách hàng cũng dễ dàng tìm mua ĐTDĐ thương hiệu Samsung ở dòng sản phẩm phổ thông với giá vài trăm ngàn đồng. Đó là điện thoại 1081T, giá 279.000 đồng/chiếc, điện thoại 1050, giá 349.000 đồng/chiếc và E2230 giá 960.000 đồng/chiếc. Với số tiền từ 1,2-1,6 triệu đồng, khách hàng cũng đã có thể mua được các sản phẩm được hỗ trợ sử dụng 2 sim - 2 sóng, thẻ nhớ, chụp hình... Tất cả đều được bảo hành chính hãng với thời gian là 12 tháng. Ở thương hiệu LG, Philips..., khách hàng cũng có thể tìm mua các sản phẩm giá rẻ với giá khoảng 390.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/chiếc.

Các sản phẩm thương hiệu Việt như: Q-Mobile, F-mobile của FPT với ưu thế giá rẻ (trên dưới 1 triệu đồng/chiếc), hầu hết các sản phẩm đều được tích hợp các tính năng như: chế độ 2 sim 2 sóng, chụp hình, hỗ trợ thẻ nhớ, bàn phím Qwerty... cũng đang được thị trường đón nhận.

SỨC HÚT DÒNG SẢN PHẨM SMARTPHONE

Chỉ chiếm khoảng 10% doanh số bán hàng, nhưng dòng ĐTDĐ thông minh (Smartphone) đang tạo “cơn sốt” ở dòng sản phẩm ĐTDĐ cao cấp phục vụ nhu cầu khách hàng yêu thích công nghệ tiên tiến. Theo đánh giá của giới chuyên gia, sản phẩm này sẽ chiếm ưu thế thị trường ĐTDĐ trong những năm tới.

Smartphone là sự kết hợp của chiếc ĐTDĐ và một PDA (thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân), ưu việt hơn điện thoại thông thường nhờ chạy trên hệ điều hành tích hợp hỗ trợ thêm nhiều tính năng văn phòng. Tùy vào từng thương hiệu, áp dụng các hệ điều hành khác nhau, phổ biến là Android, iOS, Symbian. Thêm vào đó, nhờ tích hợp của công nghệ 3G, 4G có thể xử lý các ứng dụng như: gởi/nhận email với file đính kèm dung lượng lớn, mở và chỉnh sửa file word, excel và tham gia vào mang xã hội như Facebook, Myspace... càng làm cho Smartphone trở nên hấp dẫn với người tiêu dùng.

“Thị trường ĐTDĐ theo hướng chuyên môn hóa, đáp ứng nhu cầu  riêng của khách hàng. Trong đó, dòng điện thoại Smartphone sẽ là sản phẩm công nghệ của tương lai” -  Bà Nguyễn Thị Kiều Phương, Quản lý ngành hàng Mobile, hệ thống siêu thị điện thoại Phương Tùng, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Phương Tùng (Phương Tùng Mobile) nhận định.

Ở dòng sản phẩm Smartphone, mẫu điện thoại cảm ứng Apple iPhone (hiện tại là iPhone 4) vẫn là điện thoại được ưa chuộng và bán chạy nhất. Chạy trên hệ điều hành iOS 4.3, chiếc điện thoại iPhone 4 tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến nhất và được đánh giá là dễ sử dụng, hiệu quả. Galaxy SII của Samsung đang được xem là đối thủ cạnh tranh “ngang sức ngang tài” với iPhone 4. Samsung Galaxy SII (màn hình cảm ứng 4,3 inches) sử dụng hệ điều hành Android 2.3. Ngoài ứng dụng thông thường, điểm đặc biệt của hệ điều hành Android 2.3 là có thể xem được Flash trên hệ điều hành và có thể ghi lại hình ảnh video HD rõ nét. Giá cho hai sản phẩm trên từ 12,9 – 18,3 triệu đồng/chiếc. Tuy không được đón nhận “nồng nhiệt”, nhưng dòng Smartphone của Nokia, Sony Ericsson, LG Optimus, HTC..., giá khoảng 11 – 14 triệu đồng/chiếc cũng được đánh giá tốt và được chọn lựa nhiều.

Dòng sản phẩm Smartphone trung cấp (trên dưới 6 triệu đồng/chiếc) nhưng vẫn tích hợp đầy đủ các công nghệ của một chiếc điện thoại thông minh cũng có mặt khá nhiều trên thị trường. Cụ thể như: Samsung S5830 Ace, giá khoảng 6,8 triệu đồng/chiếc; HTC Wildfire S giá 6,8 triệu đồng/chiếc...

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết