19/06/2019 - 10:44

Sức khỏe răng miệng kém làm tăng nguy cơ ung thư gan

Để tìm hiểu mối liên quan giữa sức khỏe răng miệng và nguy cơ mắc các bệnh ung thư về tiêu hóa, bao gồm ung thư gan, ruột kết, trực tràng và tuyến tụy, nhóm nghiên cứu tại Đại học Nữ hoàng ở Belfast (Bắc Ireland) đã phân tích dữ liệu của gần 470.000 người. Trong 6 năm theo dõi, có 4.069 trường hợp bị ung thư tiêu hóa và 13% trong số này thừa nhận sức khỏe răng miệng của họ không tốt. Các vấn đề về răng miệng bao gồm đau hoặc chảy máu nướu, loét miệng và răng lung lay. Đối tượng có sức khỏe răng miệng kém chủ yếu là thanh niên, phụ nữ và những người ăn chưa tới 2 phần trái cây/rau củ mỗi ngày.

Về nguyên nhân, miệng và quần thể vi khuẩn đường ruột bị nghi là có vai trò trong việc gây ra ung thư gan. Một giả thuyết khác là bệnh nhân mất nhiều răng có thể phải thay đổi chế độ ăn, tiêu thụ thực phẩm mềm hơn và ít dinh dưỡng hơn, để rồi làm tăng nguy cơ ung thư gan.

HẠNH NGUYÊN (Theo Science Daily)

Chia sẻ bài viết