31/10/2008 - 21:31

Quả bóng vàng châu Âu 2008

Sự lựa chọn khó khăn!

Tiền đạo Fernando Torres (trái) đang chiếm ưu thế trong cuộc đua đến “Quả bóng vàng châu Âu 2008”. Ảnh: AP

“Quả bóng vàng châu Âu” là danh hiệu danh giá dành cho các cầu thủ do tạp chí bóng đá France Football (Pháp) bầu chọn thường niên từ năm 1956 đến nay. Đây là một trong những giải thưởng cá nhân uy tín hàng đầu trong làng bóng đá thế giới. 50 ứng cử viên cho “Quả bóng vàng châu Âu 2008” vừa được công bố với sự có mặt của hầu hết những ngôi sao sáng chói của bóng đá thế giới hiện nay như: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kaka, Casillas... 96 nhà báo thể thao sẽ bỏ phiếu bầu chọn. Vấn đề rất được quan tâm hiện nay là các nhà báo thể thao sẽ dựa trên tiêu chí nào để bình chọn khi mà trong năm 2008, ngoài các giải bóng đá vô địch quốc gia, Cúp C1 châu Âu, còn có Olympic, VCK Euro với quá nhiều ngôi sao tỏa sáng? Nhiều người thắc mắc rằng trên “bàn cân” bầu chọn, thành tích ở giải trong nước hay giải quốc tế “nặng” hơn?

Trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ, một cầu thủ tài năng thì phải khẳng định được đẳng cấp trên đấu trường quốc tế như những huyền thoại bóng đá: Pele, Franz Beckenbauer, Diego Maradona, Zidane, Cruyff... Còn những cầu thủ thành công ở giải trong nước, nhưng mờ nhạt trên đấu trường quốc tế thì chưa thể xứng đáng ngôi sao toàn diện. Những lần trao giải “Quả bóng vàng châu Âu” vừa qua, có thể thấy những cầu thủ xuất sắc trong màu áo đội tuyển quốc gia chiếm ưu thế. Năm 2006, hậu vệ Fabio Cannavaro đã giành “Quả bóng vàng châu Âu” với thành tích vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italia. Trước đó, năm 2002, dù ít thi đấu trong năm do chấn thương, nhưng tiền đạo Ronaldo cũng được trao danh hiệu này khi đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”, đưa đội tuyển Brazil lên ngôi vô địch thế giới. Trường hợp của Matthias Sammer năm 1996 cũng tương tự khi Đức vô địch Euro 1996...

Nếu theo xu hướng bầu chọn dựa vào thành tích thi đấu quốc tế thì các ứng cử viên người Tây Ban Nha đang thắng thế. Năm 2008, đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro một cách thuyết phục. 3 tuyển thủ Tây Ban Nha xuất sắc có mặt trong danh sách bầu chọn gồm: thủ môn Iker Casillas, tiền đạo Fernando Torres và tiền vệ Xavi Hernandez. Thủ môn Casillas là đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha, bản lĩnh thi đấu nổi trội, phản xạ nhanh nhạy - đang được xem là thủ môn số 1 thế giới. Anh còn tỏa sáng trong màu áo CLB Real Madrid vô địch quốc gia Tây Ban Nha năm 2008. Tiền đạo Fernando Torres ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Euro 2008 vào lưới đội tuyển Đức giúp Tây Ban Nha đăng quang. Bàn thắng này gây ấn tượng mạnh với hàng tỉ người xem trận đấu được tường thuật trực tiếp trên toàn thế giới. Fernando Torres còn ghi nhiều bàn thắng ấn tượng trong màu áo CLB Liverpool trong năm 2008. Còn tiền vệ Xavi Hernandez là “Cầu thủ xuất sắc nhất” VCK Euro 2008. Như vậy, chỉ riêng lựa chọn người xuất sắc nhất giữa 3 cầu thủ Tây Ban Nha này đã là việc rất khó khăn. Xét về thành tích ở đội tuyển quốc gia, Lionel Messi của Argentina cũng là ứng viên sáng giá vì anh là thủ lĩnh của đội tuyển Olympic Argentina đoạt HCV Olympic Bắc Kinh 2008.

Nếu nặng về tiêu chí thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tiền vệ nổi tiếng Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha lép vế. Anh đã thi đấu mờ nhạt trong trận tứ kết Euro 2008 Bồ Đào Nha thua Đức. Trong những trận đấu lớn, Cristiano Ronaldo thường không thể hiện được đẳng cấp. Nhưng nếu chỉ nghiêng về thành tích ở CLB thì trong năm 2008, Cristiano Ronaldo sẽ là sự lựa chọn số một cho danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu 2008” bởi anh đã ghi đến 42 bàn thắng, góp phần quan trọng giúp CLB Manchester United đoạt cú đúp Cúp C1 châu Âu và vô địch Giải ngoại hạng Anh.

LAM HẬU GIANG (Tổng hợp từ báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết