22/12/2023 - 23:09

Sự hiện diện ngày càng tăng của phụ nữ trong các tổ chức tội phạm Mỹ La-tinh 

Theo hãng tin Mỹ NBC News, số phụ nữ tham gia và nắm giữ vai trò quan trọng trong các tổ chức tội phạm ở Mỹ La-tinh đang ngày một gia tăng.

Ðầu tháng này, giới chức Colombia đã bắt giữ Wanda del Valle Bermúdez Viera, một cô gái trẻ người Venezuela được biết đến với biệt danh “đứa trẻ tội phạm”. Viera bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), Cục Ðiều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cảnh sát khắp Mỹ La-tinh truy nã vì liên quan đến các hành vi bóc lột tình dục, tống tiền, phân phối vũ khí, giết mướn và buôn người. Các hoạt động đó mang về cho Viera số tiền lên tới 7 triệu USD/tháng. Cô ta là ví dụ cho thấy một hiện tượng đáng lo ngại nổi lên gần đây: sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong cơ cấu của các băng nhóm tội phạm.

Theo một nghiên cứu gần đây của International Crisis Group, số phụ nữ bị buộc tội liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức đã tăng từ 5,4% năm 2017 lên 7,5% vào năm 2021. Tuy không có dữ liệu chính thức về sự tham gia của phụ nữ trong các tổ chức tội phạm, nhưng tin tức trên truyền thông cho thấy phụ nữ chiếm từ 5-8% số nhân sự tích cực của những tổ chức này. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện phụ nữ nắm giữ nhiều vị trí, từ “hoạt động phi pháp nhỏ nhặt để kiếm sống” cho đến những vị trí cao nhất được gọi là “narcas”, hay “bà trùm”, cầm đầu và điều hành các băng nhóm.

Deborah Bonello, một nhà báo chuyên về các vấn đề an ninh và là tác giả cuốn sách “Narcas: Sự trỗi dậy bí mật của phụ nữ trong các băng nhóm ma túy ở Mỹ La-tinh”, cho biết bà rất ngạc nhiên khi nhiều người không tin phụ nữ cũng biết sắp xếp hậu cần, biết cách rửa tiền, thậm chí tổ chức các hoạt động bạo lực. “Nếu chúng ta thấy có những phụ nữ đang điều hành các công ty lớn như Meta, ngân hàng, các tổ chức siêu lớn, thì tại sao họ không thể làm điều tương tự trong thế giới tội phạm?” - Bonello nói.

Một số “bà trùm” băng đảng ma túy ở Mỹ La-tinh đã sa lưới pháp luật.

Nghiên cứu riêng của bà Bonello tương đồng với những phát hiện của International Crisis Group về vai trò quan trọng mà nhiều phụ nữ đang nắm giữ trong các tổ chức phức tạp như các băng nhóm buôn ma túy. “Tôi thấy rằng các băng nhóm ma túy không phải là tổ chức tư tưởng mà là tổ chức kinh doanh. Khi chúng thấy phụ nữ có thể giết người, rửa tiền, vận chuyển hàng hóa thì sẽ tận dụng khả năng của họ. Chúng không loại trừ họ vì là phụ nữ, mà chỉ chú trọng vấn đề lợi nhuận” - Bonello cho biết.

Trong sách của mình, bà Bonello cũng đề cập đến một số tội phạm nữ đáng chú ý, gồm: Guadalupe Fernández Valencia - người được xem là “cánh tay phải” của ông trùm ma túy hàng đầu Mexico Chapo Guzmán; Sebastiana Cottón Vásquez - vốn xuất thân từ nông dân nhưng về sau đã trở người cầm đầu một băng nhóm xã hội đen ở Guatemala và Marllory Chacón Rossell - một trong những bà trùm ma túy quyền lực nhất Mỹ La-tinh.

Bà Bonello cho biết tất cả tội phạm nữ đều có điểm chung là muốn thực thi quyền lực trong bóng tối. Họ thường tham gia các tổ chức tội phạm muộn hơn nam giới. Nhiều người trong đó có xuất thân nghèo khó, ít học và có ít cơ hội tìm được việc làm hợp pháp mang lại thu nhập tương đương. Họ cũng thường thành lập băng nhóm tội phạm dựa trên gia đình, thân nhân bên nhà chồng, con cái, anh chị em họ và những người thân khác.

Trong hầu hết các trường hợp mà nhà báo Bonello đưa vào cuốn sách của mình, những phụ nữ lớn lên trong hoàn cảnh bạo lực thường thực hiện các phương thức bạo lực để gia nhập giới tội phạm.

NGUYỆT CÁT (Theo NBC News

Chia sẻ bài viết