03/06/2022 - 08:18

"Sống xanh” 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Không sử dụng hộp xốp, phân loại rác… là các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) của học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (quận Cái Răng) thực hiện hằng ngày. Song song đó, Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn trường tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp học sinh, đoàn viên, thanh niên xây dựng ý thức “sống xanh”, nói không với rác thải nhựa...

Học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng phân loại rác hữu cơ, vô cơ.

Phân loại, xử lý rác

11 giờ 20 phút hàng ngày, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Sống xanh Ðoàn trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng tập trung ở khu vực tập kết rác thải của trường để phân loại rác hữu cơ và vô cơ ra các thùng rác. Riêng sắt vụn, pin được đặt ngăn nắp vào chiếc tủ để tái sử dụng, gởi đến nơi xử lý phù hợp. Sau đó, các học sinh kiểm tra các thùng ủ rác hữu cơ (là các loại vỏ trái cây, lá cây, cỏ… được bộ phận lao công thu dọn ở khuôn viên trường). Ðây là các loại phân bón dùng cho các loại cây kiểng, cây xanh ở trường. Bạn Nguyễn Ðặng Quang Tỷ, Chủ nhiệm CLB Sống xanh, cho biết: “Mỗi ngày, chúng em phân loại khoảng 50kg rác, trong đó 1/3 là rác vô cơ. Các loại rác vô cơ có cách xử lý phù hợp hoặc bán tạo quỹ cho các hoạt động của CLB”.

CLB Sống xanh được BCH Ðoàn trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng thành lập vào năm 2018, ban đầu có 30 thành viên là giáo viên và học sinh. Ðến nay, Ban Chủ nhiệm CLB xây dựng lực lượng nòng cốt với trên 60 học sinh ở các khối lớp. Ban Chủ nhiệm CLB thành lập các ban, như: Ban Xử lý rác, Ban Truyền thông, Ban Tái chế, Ban Enzyme để phát huy năng lực của các học sinh trong việc BVMT, hỗ trợ Ban Chủ nhiệm triển khai các hoạt động. Trong đó, Ban Tái chế có trách nhiệm xử lý rác thành các sản phẩm phục vụ cho hoạt động học tập, trang trí ở các lớp; Ban Enzyme phụ trách làm các sản phẩm sinh học từ rác thải hữu cơ…

Hiện nay, CLB Sống xanh đã làm ra các loại nước rửa tay, rửa chén sinh học từ các loại vỏ trái cây, làm các chậu hoa từ vỏ chai nhựa… CLB vận động học sinh mang theo bình nước, cà mên để đựng thức uống, đồ ăn khi đi học cũng như trong quá trình mua các sản phẩm trên đường, trong nhà trường. Bên cạnh đó, CLB tổ chức nhiều buổi vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan lớp học, trường học; trồng cây, trồng hoa ở trường…

Nói không với rác thải nhựa

“Cùng với thành lập CLB Sống xanh, từ năm 2018 đến nay, BCH Ðoàn trường phát động phong trào “Trường học nói không với rác thải nhựa”. Ðến nay, 100% học sinh ở trường không sử dụng sản phẩm đựng trong hộp xốp. Học sinh sử dụng túi nylon xuống dưới mức 5%, số lượng học sinh sử dụng ly nhựa, ống hút nhựa giảm hơn một nửa”, anh Nguyễn Hoài Thanh, Bí thư Ðoàn trường cho biết. BVMT, không sử dụng rác thải nhựa còn là một trong những tiêu chí để BCH Ðoàn trường phân loại chi đoàn, đoàn viên hằng năm.

Công tác tuyên truyền được BCH Ðoàn trường triển khai trong suốt năm học. BCH Ðoàn trường phối hợp với CLB Sống xanh tiến hành nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động thông qua các trang mạng xã hội của Ðoàn trường, CLB; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm một số lớp tổ chức tuyên truyền cho học sinh thông qua tổ chức các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt các chủ đề về BVMT… Fanpage của Ðoàn trường thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết về phong trào “Trường học nói không với rác thải nhựa” của học sinh trong nhà trường. Bạn Lê Duy Minh, học sinh lớp 11P, Trưởng Ban Truyền thông CLB Sống xanh, cho biết: “Ban Truyền thông thực hiện 3 nhiệm vụ chính, viết các nội dung tuyên truyền, dịch bài, thiết kế các đồ họa thông tin liên quan các hoạt động BVMT. Ban Truyền thông còn liên kết tổ chức các chương trình truyền thông về môi trường, xây dựng lối sống xanh, sạch đến các học sinh ở trường…”.

Theo anh Nguyễn Hoài Thanh, bên cạnh các hoạt động truyền thông về chống rác thải nhựa, BCH Ðoàn trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong từng năm học. Trong đó, năm học 2020-2021, BCH Ðoàn trường chọn nội dung thực hiện là không sử dụng hộp xốp. Năm học 2021-2022, BCH Ðoàn trường vận động học sinh không sử dụng túi nylon. Năm học tới, Ðoàn trường sẽ tập trung vận động học sinh không sử dụng ly nhựa… Xác định không thể vận động học sinh thay đổi thói quen trong vài ngày hoặc vài tháng. Vì vậy, chiến lược “mưa dầm thấm lâu” của BCH Ðoàn trường đã mang lại hiệu quả tích cực khi học sinh hiện nay đã tự trang bị dụng cụ đựng đồ ăn, thức uống ở trường; có ý thức xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thời gian tới, BCH Ðoàn trường tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về BVMT, nói không với rác thải nhựa; phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về môi trường, lối “sống xanh” cho học sinh; phối hợp với Công đoàn trường nhân rộng phong trào trong các giáo viên… Ðồng thời, hỗ trợ học sinh sử dụng kiến thức học được ở lớp cùng sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn Sinh học để làm thêm các sản phẩm từ rác thải hữu cơ, thúc đẩy việc tham gia các cuộc thi sáng tạo dành cho học sinh.

Chia sẻ bài viết