11/01/2012 - 09:53

Sôi động thị trường trái cây Tết

Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, sức mua nhiều loại trái cây thường tăng mạnh, nhất là các loại trái cây được nhiều người dùng, chưng mâm ngũ quả ngày Tết như: bưởi, quýt, dưa hấu, đu đủ, xoài… Theo giới kinh doanh trái cây tại TP Cần Thơ, giá nhiều loại trái cây phục vụ Tết dự đoán sẽ tăng cao so với năm trước, nhất là các loại trái cây có múi.

Giá đã bắt đầu tăng

Thời điểm này, nhiều loại trái cây đã bắt đầu có biến động tăng giá. Nhiều loại trái cây như: bưởi năm roi, bưởi da xanh, quýt đường, quýt tiều, xoài... đã tăng 1.000-7.000 đồng/kg so với cách nay 1 tuần. Tại nhiều chợ ở TP Cần Thơ, hiện các loại xoài thơm, xoài cát chu, xoài Đài Loan, cát Hòa Lộc giá từ 18.000-40.000 đồng/kg; quýt đường: 25.000-33.000 đồng/kg; bưởi năm roi (loại lớn): 10.000-15.000 đồng/kg; bưởi da xanh khoảng 30.000 đồng/kg; cam Vinh, quýt Thái: 25.000-30.000 đồng/kg; mãng cầu ta: 30.000-35.000 đồng/kg; thanh long: 12.000-18.000 đồng/kg; dưa hấu: 8.000-10.000 đồng/kg; đu đủ: 15.000 đồng/kg; bom và lê (Trung Quốc): 25.000-30.000 đồng/kg...

Mặt hàng bưởi được tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán. 

Bà Nguyễn Thị Dung, chủ một điểm bán trái cây ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Nhiều loại trái cây đã tăng giá cao so với năm trước và có xu hướng nhích lên trong thời gian tới do nguồn cung giảm vì năm nay nước lũ tăng cao làm nhiều diện tích vườn cây ăn trái ở ĐBSCL bị thiệt hại hoặc giảm năng suất và chất lượng trái. Ngoài ra, giá nhiều loại trái cây tăng còn do ảnh hưởng bởi chi phí sản xuất tăng, mặt hàng này có nhu cầu tiêu thụ nhiều trong dịp Tết”. Theo bà Võ Ngọc Điệp (chủ một điểm bán trái cây ở ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, TP Cần Thơ), giá nhiều loại trái cây có xu hướng nhích lên chưa phải do ảnh hưởng của sức mua mà chủ yếu do giá bán trái cây tại vườn tăng. Hiện nhiều chủ vườn còn “neo hàng” lại để chờ những ngày cận Tết mới tung ra bán. Bà Võ Ngọc Điệp cho biết thêm: “Vào thời điểm này năm trước giá bán lẻ dưa hấu (dưa ăn) chỉ khoảng 5.000-7.000 đồng/kg, nhưng hiện giá dưa hấu bán tại vườn ở mức 5.000-6.000 đồng/kg, bán lẻ phải từ 8.000-10.000 đồng/kg. Tương tự, năm trước giá quýt Tiều bán tại vườn chỉ khoảng 15.000 đồng/kg nhưng giờ đã ở mức 17.000 đồng/kg, bán lẻ phải 20.000-25.000 đồng/kg mới có lời”.

Tuy nhiên, một số loại trái cây như: chôm chôm, nho, mận, vú sữa... hiện giá vẫn bình ổn thậm chí có giảm so với cùng kỳ năm trước bởi nguồn cung đang dồi dào, sức tiêu thụ chậm.

Trái cây có múi sẽ hút hàng

Những năm gần đây, nhiều người tiêu dùng có xu hướng sử dụng nhiều các loại trái cây trong dịp Tết. Những loại trái cây có múi như bưởi, quýt ngày càng được ưa chuộng vì dễ ăn, cúng Tết và chưng được lâu ngày hơn nhiều loại trái cây khác. Tết Nguyên đán năm nay, dự đoán nhiều loại trái cây có múi, nhất là các loại bưởi năm roi, bưởi da xanh và quýt đường sẽ càng hút hàng do sức mua tăng nhưng nguồn cung có hạn. Năm nay, thời tiết thất thường, lũ lớn, nhiều diện tích vườn cây ăn trái có múi tại ĐBSCL cho trái không ngay dịp Tết hoặc đã bị thiệt hại nặng, năng suất và chất lượng trái giảm mạnh.

Anh Liêu Tí Hon, Chủ vựa bưởi Tí Hon ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho rằng: “Sản lượng bưởi ở Ô Môn và một số địa phương lân cận đã bị giảm khoảng 30% so với năm trước. Đáng lo ngại nhất là năm nay lượng bưởi ngon không nhiều bằng mọi năm, dự đoán các loại bưởi trái có trọng lượng lớn và chất lượng ngon sẽ hút hàng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2012. Dù sức mua chưa tăng mạnh nhưng hiện bưởi năm roi loại 1 đã có giá bán lẻ ở mức 300.000 đồng/chục 12 trái, bưởi hồng giá 350.000 đồng/chục. Khi sức mua tăng, giá chắc chắn sẽ còn tăng”. Anh Hồ Quốc Khánh ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, cho biết: “Năm nay, lũ lên cao bất thường làm cho nhiều vườn cây ăn trái chết, đồng thời gây khó khăn cho việc xử lý ra trái theo ý muốn và có thể thu hoạch ngay dịp Tết. Gia đình tôi có 4 công bưởi năm roi, nhưng Tết này dự kiến chỉ có khoảng 100 cặp bưởi ngon để bán. Hiện đã có nhiều thương lái đến đặt hỏi mua với giá 10.000-13.000 đồng/kg đối với bưởi đạt từ 1,2-1,8kg/trái. Gia đình tôi còn chờ giá chưa vội bán”. Theo bà Lưu Ngọc Huệ ở ấp Trường Thuận, xã Trường Long, huyện Phong Điền, lũ và các đợt triều cường đã làm vườn cây ăn trái hơn 4.000 m2 của gia đình bà trồng xen canh giữa cam, quýt và ổi bị thiệt hại nặng, hơn 100 gốc cam và quýt bị chết. Tết này, vườn trái cây gia đình bà chỉ có ổi là có trái ngay Tết để bán.

Theo giới kinh doanh trái cây tại TP Cần Thơ, thường vào khoảng 27 và 28 tháng chạp âm lịch, sức mua các loại cây mới tăng mạnh. Nguồn cung nhiều loại trái cây phục vụ cho thị trường Tết tại TP Cần Thơ có giảm, nhưng nhìn chung Tết năm nay trái cây vẫn rất dồi dào và đa dạng chủng loại, người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn cho “mâm ngũ quả” ngày Tết.

Bài, ảnh: VĂN CÔNG

Chia sẻ bài viết