15/03/2017 - 21:06

Sôi động thị trường cây giống tại Bến Tre

Nhà vườn sản xuất cây giống tại tỉnh Bến Tre rất phấn khởi khi đầu ra cây giống thuận lợi, giá bán cao. Thời điểm này, hầu hết các loại cây giống đều tăng giá so cùng kỳ năm trước.

Sức mua tăng khá sớm

Năm nay, sức tiêu thụ cây giống đã bắt đầu tăng mạnh từ sau Tết Nguyên đán 2017. Đến thời điểm này, một số loại cây giống bắt đầu có dấu hiệu thiếu hụt nguồn hàng, nhất là loại cây giống đang được nhiều nhà vườn tập trung mở rộng diện tích trồng như mít và sầu riêng.

Cây giống ăn trái tại Làng nghề cây giống và hoa kiểng Cái Mơn ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre được đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ.

Ông Nguyễn Văn Sang, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống Sang ở ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, cho biết: "Những năm trước, thường bước vào mùa mưa, sức mua cây giống mới tăng mạnh, do nhiều người chọn thời điểm mưa xuống mới trồng cây nhằm đỡ công tưới nước và hạn chế hao hụt. Nhưng hiện nông dân tại nhiều địa phương trồng mới cây ăn trái hoặc cải tạo vườn tạp đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động, chủ động nước tưới cho cây trong mọi thời điểm của năm". Theo ông Nguyễn Văn Đại, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống Út Đại ở ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, cây giống sản xuất ở Bến Tre không chỉ đáp ứng nhu cầu của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL mà được tiêu thụ mạnh ra thị trường miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung. Gần đây cây giống tại tỉnh còn bán ra nhiều tỉnh, thành phía Bắc, xuất khẩu sang các nước lân cận như: Lào, Campuchia… Điều này làm tăng sức mua và đẩy giá cây giống tăng.

Theo nhận định của nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống, năm nay, nhu cầu tiêu thụ cây giống ăn trái tiếp tục có xu hướng tăng mạnh trên quy mô cả nước. Nguyên nhân do tác động của biến đổi khí hậu và các yếu tố thời tiết bất lợi, nông dân tại nhiều địa phương cần mua cây giống để cải tạo vườn tạp cũng như chủ động chuyển đổi cây trồng phù hợp với tình trạng khan hiếm nước ngọt và mặn xâm nhập ngày càng gia tăng. Đặc biệt, nhiều địa phương ở miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên và phía Bắc có nhu cầu mua cây giống ăn trái rất lớn, nên đặt hàng cho nhà vườn ở Bến Tre từ rất sớm. Năm nay, một số đơn vị, doanh nghiệp ở Tây Nguyên cũng tiếp tục có nhu cầu mua cây giống ăn trái với số lượng rất lớn để cung cấp cho các dự án phát triển nông nghiệp ở trong và ngoài nước, nhất là tại Lào.

Giá cây giống tăng

Năm nay, nhiều loại cây giống đặc sản như: xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng hạt lép, chôm chôm Thái, vú sữa Lò Rèn, mãng cầu Thái, mãng cầu ta, bơ sáp, bưởi da xanh được đặt hàng với số lượng lớn. Giá nhiều loại cây giống ăn trái hiện tăng lên từ 1.000-10.000 đồng/cây so với cùng kỳ do nguồn cung giảm. Một số loại cây giống đang hút hàng mạnh (như giống mít Thái siêu sớm, sầu riêng hạt lép Mỏn thon) hiện tăng gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước, tương đương với mức tăng từ 20.000-40.000 đồng/cây, tùy loại.

Tại nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống ở tỉnh Bến Tre, cây giống mít Thái siêu sớm và sầu riêng hạt lép Mỏn thon (loại 2-4 cơi lá) có giá 70.000-80.000 đồng/cây, cây loại nhỏ (cây ghép được 1 cơi lá) giá 20.000-40.000 đồng/cây. Giá cây giống bơ, chôm chôm, xoài, măng cụt, vú sữa, bưởi, mãng cầu (loại 2-4 cơi lá) có giá 14.000-30.000 đồng/cây, tùy loại. Giống cam, quýt, tắc, ổi, mận, nhãn, có giá phổ biến từ 10.000-15.000 đồng/cây. Hiện giá dừa xiêm lùn, dừa xiêm dây, xiêm lục và dừa lùn Mã Lai giá từ 25.000- 40.000 đồng/cây; dừa dứa: 55.000-60.000 đồng/cây. Ông Ngô Tuấn Kiệt, Chủ Cơ sở sản xuất cây giống và hoa kiểng Tuấn Kiệt ở ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, cho biết: "Năm nay, giá hầu hết các loại cây giống đều tăng do ảnh hưởng của tình hình hạn mặn năm 2016 làm nguồn cung giảm. Tuy nhiên, tăng giá đột biến chỉ có giống mít Thái siêu sớm và sầu riêng Mỏn thon do nguồn cung 2 loại cây này vốn hạn chế, nhưng năm nay sức mua lại tăng mạnh". Cũng theo ông Kiệt, hằng năm giá cây giống thường tăng theo giá trái cây, loại cây ăn trái nào có đầu ra tốt thì cây giống cũng có xu hướng tăng giá theo.

Năm nay, những hộ có số lượng sản xuất cây giống mít và sầu riêng với số lượng lớn có thể thu về từ vài trăm triệu đồng đến cả tỉ đồng nhờ giá bán cao. Nhờ quan tâm chủ động ứng phó với hạn hán và mặn xâm nhập, nên nhà vườn sản xuất cây giống đã tránh được các thiệt hại. Theo nhiều nhà vườn sản xuất kinh doanh cây giống ăn trái tại Làng nghề cây giống và hoa kiểng Cái Mơn ở xã Vĩnh Thành, Tết Nguyên đán 2016, nước mặn bất ngờ xâm nhập vào hầu hết các vùng sản xuất cây giống của tỉnh Bến Tre, nhưng hầu hết nhà vườn không biết, nên vẫn tưới nước cho cây như thường lệ, khiến nhiều cây giống bị chết. Năm nay, nhiều bà con đã chủ động đầu tư mua thiết bị đo độ mặn, gia cố các cống bọng, đê bao, bờ bao và chủ động dự trữ nước ngọt từ khá sớm và tình hình nước mặn xâm nhập có phần chậm hơn năm rồi, nên thiệt hại không đáng kể.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết