20/03/2015 - 21:53

Sóc Trăng tổ chức diễn đàn chuyên đề "giải pháp nuôi tôm nước lợ thâm canh bền vững"

(CT)- Ngày 20-3-2015, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chuyên đề "Giải pháp nuôi tôm nước lợ thâm canh bền vững". Tham dự có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, Tổng Cục Thủy sản, các Viện nghiên cứu thủy sản, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hơn 200 đại biểu là cán bộ kỹ thuật và người nuôi tôm tại các tỉnh có phong trào nuôi tôm phát triển mạnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, diện tích nuôi tôm nước lợ cả nước trong năm qua đạt 670.000 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm sú là 580.000ha và tôm thẻ là 90.000ha, tương đương sản lượng 570.000 tấn; đồng thời đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên đạt mốc 8 tỉ USD. Riêng 13 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, diện tích nuôi tôm nước lợ chiếm hơn 90% diện tích nuôi tôm của cả nước, tương đương với 595.000ha. Bên cạnh thắng lợi thì rủi ro dịch bệnh cũng cao. Năm 2014 cả nước bị dịch bệnh làm thiệt hại gần 60.000 ha.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề về quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ thâm canh bền vững; đánh giá hiện trạng nuôi tôm nước lợ tại các tỉnh và các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại trên tôm; kết quả triển khai thực hiện các mô hình nuôi tôm nước lợ tại các tỉnh trong khu vực; kỹ thuật nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng hạn chế sử dụng hóa chất, không sử dụng thuốc kháng sinh; các chính sách hỗ trợ người nuôi…Qua trao đổi, các đại biểu cũng kiến nghị lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có chính sách về vốn, các biện pháp nâng cao kiến thức cho người nuôi; việc tăng cường kiểm tra, quản lý nguồn gốc tôm bố mẹ và các nguyên liệu vật tư phục vụ cho nuôi trồng thủy sản nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho người nuôi. Đặc biệt, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu sâu về con tôm nước lợ để cảnh báo giúp cho người nuôi có các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh, chuyển giao thành quả cho người nuôi để áp dụng trong quá trình sản xuất nhằm phát triển và hình thành khu vực nuôi tôm nước lợ mang tính thâm canh, đạt chất lượng cao và bền vững.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết