06/03/2013 - 20:22

SÓC TRĂNG: Tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gay gắt

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Sóc Trăng, hiện nay, tại các vùng dự án Kế Sách, Ba Rinh-Tà Liêm, Long Phú-Tiếp Nhựt và khu vực Ngã Năm, tại các cửa cống và trên một số kênh cấp nước độ mặn đã lên cao và bắt đầu gây thiệt hại cho diện tích lúa xuân hè của tỉnh. Năm nay, các địa phương trong tỉnh xuống giống 56.513ha lúa xuân hè, tập trung lớn nhất tại huyện Long Phú với hơn 15.000ha. Tính đến ngày 28-2 toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 618ha lúa xuân hè bị thiệt hại do thiếu nước ngọt, ngộ độc phèn, tập trung phần lớn vùng dự án Long Phú-Tiếp Nhựt với 510ha. Ngoài ra, tỉnh còn trên 47.000ha lúa đông xuân 2012-2013 đang vào giai đoạn chín đến thu hoạch có khả năng bị ảnh hưởng mặn và khô hạn.

Theo dự báo, nếu tình hình mặn tiếp tục lên cao và kéo dài, khả năng thiệt hại lúa xuân hè toàn tỉnh sẽ vào khoảng 4.000ha; trong đó, huyện Long Phú là 3.000ha và Trần Đề là 1.000ha. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của hai huyện Long Phú và Trần Đề, nhiều khả năng diện tích thiệt hại sẽ còn cao hơn dự đoán. Bởi hiện nay, nguồn nước trên hệ thống kênh cấp 2 đã gần như cạn kiệt; trong khi việc lấy nước vào qua hệ thống cống ngăn mặn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Quách Văn Nam, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Để ứng phó với diễn biến mặn, ngành nông nghiệp chỉ đạo công ty thủy nông phối hợp chặt chẽ với các địa phương vận hành cống hợp lý, hài hòa sản xuất cho từng vùng dự án. Các đơn vị khuyến nông, bảo vệ thực vật tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân các giải pháp bảo vệ lúa trước diễn biến hạn mặn. Riêng chính quyền địa phương cần có sự khảo sát chặt chẽ nguồn nước để đưa ra khuyến cáo người dân ngưng đầu tư chăm sóc để giảm mức độ thiệt hại…

X.TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết