04/12/2011 - 08:06

Sóc cắn phá vườn ca cao ở Tiền Giang

Hiện nay, ở vùng chuyên canh cây dừa và cây ca cao trên địa bàn các huyện Chợ Gạo, Tân Phú Đông, Gò Công Tây (Tiền Giang), nông dân đang phải đối mặt với tình trạng sóc cắn phá vườn cây, gây thiệt hại khá lớn cho nhà vườn địa phương.

Tiền Giang hiện có khoảng 1.500 ha ca cao trồng xen trong vườn dừa, tập trung chủ yếu ở 3 huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và Tân Phú Đông. Điều đáng nói là, giá ca cao thương phẩm gần đây khá cao, mang lại nguồn thu không nhỏ cho nhà vườn nhưng “vấn nạn” sóc gây hại làm ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Chị Lệ Thị Mỹ Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo cho biết, trước đây sóc chủ yếu cắn phá trái dừa. Thời gian gần đây, khi nông dân trồng ca cao xen trong vườn dừa thì sóc chuyển qua ăn trái ca cao, do vỏ trái ca cao khi chín mềm và mỏng nên sóc cắn phá rất nhanh. Tại các xã Xuân Đông, Hòa Định, Bình Ninh (Chợ Gạo), Tân Thới (Tân Phú Đông), có khoảng 30% số cây ca cao có trái bị sóc tấn công, gây thất thu khá lớn cho nhà vườn trồng ca cao.

Để hạn chế bị sóc cắn phá, nhà vườn áp dụng biện pháp bao trái ca cao nhưng lại tốn chi phí, công lao động mà không diệt được sóc. Do chưa tập trung diệt sóc nên loại động vật có hại này cứ ngày càng sinh sôi, nhân rộng, gây ảnh hưởng đến thu nhập của nhà vườn.

CÔNG TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết