13/09/2016 - 19:51

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang sẽ thành lập hội đồng chuyên môn xem xét, đánh giá vụ việc sản phụ và thai song sinh tử vong

(CT)- Ngày 13-9, Bác sĩ Trịnh Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ, cho biết: Khoảng 3 giờ sáng 5-9, Khoa Cấp cứu, BV Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Trúc (38 tuổi), được chuyển từ BV Đa khoa số 10 (tỉnh Hậu Giang) đến trong tình trạng rất nặng, với các biểu hiện vàng da, vàng mắt, ra huyết âm đạo. Thai nhi song sinh đã tử vong. Qua kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân Trúc bị tiền sản giật nặng biến chứng Hội chứng Hellp,… dẫn đến rối loạn các chức năng gan, thận, rối loạn đông máu nặng. Theo bác sĩ Bích Liên, nếu BV Đa khoa số 10 có đủ điều kiện về cận lâm sàng, có thể chẩn đoán được thai phụ Trúc bị tiền sản giật ngay từ đầu. Do BV Đa khoa số 10 đã liên hệ trước với BV Phụ sản để chuẩn bị cấp cứu nên khi tiếp nhận bệnh nhân, xác định trình trạng khẩn cấp, tua trực BV Phụ sản mời hội chẩn liên viện, huy động các bác sĩ giỏi chuyên môn của BV Phụ sản cùng các chuyên gia của BV Huyết học truyền máu Cần Thơ, bác sĩ Trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp cấp cứu cho bệnh nhân; đồng thời, tư vấn kỹ cho người nhà tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng, nhiều nguy cơ phải cắt tử cung và đe dọa tính mạng sản phụ. Quá trình mổ cấp cứu, tử cung mềm nhão, các bác sĩ buộc phải cắt tử cung để cầm máu cho bệnh nhân. Sau 10 giờ hậu phẫu, BV Phụ sản chuyển chị Trúc sang BV Đa khoa TP Cần Thơ để được tiếp tục điều trị. Đến chiều 12-9, bệnh nhân đã tử vong.

Sáng 13-9, Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, do ông Nguyễn Thanh Tùng làm trưởng đoàn đến BV Đa khoa số 10 làm việc về vụ việc 3 mẹ con thai phụ Nguyễn Thị Trúc điều trị ở đây đã tử vong. Ông Tùng yêu cầu BV Đa khoa số 10 báo cáo vụ việc để đoàn công tác làm rõ quy trình khám chữa bệnh cho sản phụ Trúc. Sau đó, đoàn công tác xác minh thông tin ở các BV Phụ sản TP Cần Thơ và Đa khoa TP Cần Thơ rồi sẽ thành lập hội đồng chuyên môn xem xét, đánh giá kết luận. Đồng thời, chỉ đạo Ban Giám đốc BV Đa khoa số 10 đến thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân tử vong.

Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, thai phụ Nguyễn Thị Trúc mang song thai tháng thứ 9, nhập viện BV Đa khoa số 10, được bác sĩ chẩn đoán thai khỏe, chờ ngày sinh. 5 ngày sau, thai phụ xuất huyết, bác sĩ siêu âm chẩn đoán thai chết lưu, chuyển chị Trúc đến BV Phụ sản TP Cần Thơ, sau đó chuyển sang BV Đa khoa TP Cần Thơ và chị Trúc đã tử vong ngày 12-9.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết