13/05/2026 - 13:31

Số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo 

(CTO) - Sáng 13-5, tại TP Cần Thơ, Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo”.

Hội thảo “Số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo”.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các nhà khoa học thuộc viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng tham dự.

Hội thảo được tổ chức trên cơ sở kết quả triển khai hoạt động “Số hóa cơ giới hóa canh tác lúa ở ĐBSCL” thí điểm tại 3 xã của TP Cần Thơ: Long Hưng, Thạnh Quới và Thuận Hòa. Thông qua khảo sát thực tế, nhóm triển khai đã thu thập và xây dựng bộ dữ liệu diện tích canh tác, lịch thời vụ và mức độ sử dụng máy nông nghiệp theo từng khâu sản xuất trong năm 2025. Đồng thời, bản đồ thích nghi cơ giới hóa đã được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Các kết quả này góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu đầu tư máy móc phù hợp, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Tại hội thảo, ông Hồ Phi Tuấn, Trưởng Phòng Cơ điện, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh: Đối với ngành hàng lúa gạo, việc kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, mà còn mở ra khả năng quản trị sản xuất chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào và hướng tới mục tiêu giảm phát thải.

Trong khuôn khổ hội thảo, phương pháp và công cụ số hóa cơ giới hóa phục vụ quản lý và ra quyết định được giới thiệu đến các đại biểu. Đặc biệt, phần trình diễn bản đồ thích nghi cơ giới hóa minh họa trực quan cách ứng dụng dữ liệu trong quản lý sản xuất lúa.

Chuyên gia khoa học thuộc IRRI trình bày hiệu quả ứng dụng số hóa cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

TS. Nguyễn Văn Hùng, Trưởng nhóm Cơ giới hóa và Sau thu hoạch, Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế, cho biết: “Số hoá cơ giới hoá tạo ra cơ sở dữ liệu để tối ưu quản lý và kết nối cung - cầu giữa nông dân và dịch vụ cơ giới hoá, xây dựng chiến lược hỗ trợ đầu tư tối ưu trang thiết bị cơ giới hoá cho địa phương theo đúng nhu cầu và hiệu quả canh tác, xây dựng bản đồ cơ giới hoá phù hợp canh tác lúa tại ĐBSCL hỗ trợ chương trình 1 triệu héc-ta, nền tảng dữ liệu cho phát triển AI hỗ trợ canh tác thông minh và khuyến nông điện tử”.

Máy sạ hàng kết hợp bón vùi phân được ứng dụng trên ruộng lúa sản xuất theo Đề án 1 triệu héc-ta ở ĐBSCL.

Hội thảo tạo không gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về khả năng áp dụng các công cụ và dữ liệu này trong điều kiện thực tiễn. Các ý kiến tập trung vào khả năng áp dụng tại địa phương, tích hợp vào công tác quản lý và các bước ưu tiên trong quá trình triển khai.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng hoàn thiện phương pháp tiếp cận, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng dữ liệu số trong hoạch định chính sách và đầu tư cơ giới hóa, tạo nền tảng cho việc mở rộng triển khai trên quy mô lớn tại ĐBSCL.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết