03/03/2008 - 09:13

Long An:

Sinh viên nghèo vay vốn ngân hàng đi học bị bắt trả lãi trước

Hơn 250 hộ nghèo, chính sách của huyện Mộc Hóa (Long An) được Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay vốn thuộc đối tượng học sinh, sinh viên đã bị Ngân hàng bắt trả lãi hàng tháng, quý. Điều này, ngược với quyết định 157 của Chính phủ là những học sinh-sinh viên được vay vốn học tập đến sau khi ra trường 1 năm sẽ hoàn lại vốn lẫn lãi với thời gian tương ứng các năm đã học.

Chị Trần Thị Miền, (SN 1958), ngụ ấp Bình Hòa Tây 1, xã Bình Hòa Tây (Mộc Hóa - Long An) cho biết: Gia đình chị có 7 công ruộng của cha mẹ để lại, hàng năm chỉ sản xuất 2 vụ, thu hoạch được khoảng 5-6 triệu đồng năm. Riêng năm 2006, lúa bị bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cháy rụi thiệt hại cả chục triệu đồng, phải đi vay nợ bên ngoài để lo cho 2 con ăn học. Rất may là khi 2 người con của chị là: Nguyễn Thị Huệ Phương (SN 1983) đang là sinh viên năm thứ 4, trường Đại học sư phạm tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thị Kiêm (SN 1987) đang là sinh viên năm thứ 2, ngành mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp được vay vốn đi học. Từ năm 2006 đến nay, chị được vay 18 triệu đồng. Ngày 26-2 chị đến ngân hàng chính sách huyện nhận tiền vay đợt 2 của năm 2007 (mỗi năm nhận 2 đợt theo 2 học kỳ) số tiền 3 triệu đồng. Tại đây, chị Nguyễn Kim Phượng - Tổ trưởng tổ phụ nữ của ấp yêu cầu đóng tiền lãi (ngay tại chỗ), số tiền gần 1.300.000 đồng. Thấy bất hợp lý, chị Miền không đồng ý đóng và hỏi lý do đóng lãi liền. Lập tức, chị Phượng trả lời đây là qui định và còn dọa “nếu chị không đóng lãi đợt này, đợt sau chị không được vay nữa”. Sau đó mấy ngày liền, chị Phượng đến nhà yêu cầu chị Miền đóng tiền lãi. Anh Phạm Văn Tình (SN 1954), ngụ ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, là hộ gia đình chính sách có một con là Phạm Thị Ánh Hồng (SN 1989), đang học năm thứ nhất trường trung cấp được ngân hàng chính sách huyện xét cho vay vốn ở mức 1.500 đồng, chia thành 2 đợt, đợt 1 khoảng tháng 11-2007, số tiền là 750.000 đồng; đợt 2, ngày 26-2 số tiền 750.000 đồng, cũng bị lấy lãi 2 tháng (11-12-2007). Trường hợp khá đặc biệt hơn, đó là hộ chị Lý Thị Oanh (SN 1964), ngụ ấp Bình Tây 1, xã Bình Hòa Tây (Mộc Hóa-Long An) không nghề nghiệp đi bán vé số, chồng là anh Huỳnh Văn Đở (SN 1962) làm ruộng; đồng thời, là trưởng ấp Bình Tây 1, cũng bị ép đóng tiền lãi, không đóng thì không xét cho vay tiếp...

Để tìm hiểu những thông tin người dân phản ánh, chúng tôi đã tìm đến các ngành chức năng. Bà Hoàng Thị Thùy Như –Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Tây cho biết: Với số hộ vay trong chương trình học sinh-sinh viên đến giờ này vẫn chưa nắm được vì các tổ vay vốn chưa báo cáo đầy đủ. Cũng theo bà Như thì chương trình cho vay sinh viên-học sinh hiện nay tạm ngưng chỉ giải quyết tiếp đợt 1đã vay (tức học kỳ 1) vì có công văn Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông báo là đang đợi ở trên phân bổ vốn. Còn việc người dân bị bắt buộc trừ tiền lãi trong lúc nhận tiền vay thì bà chưa biết vì họ không phản ánh về Ủy ban. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng-Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình Hòa Tây cho rằng: Tại xã có 3 đoàn thể quản lý vốn học sinh-sinh viên là phụ nữ, Hội cựu chiến binh và thanh niên. Riêng phụ nữ quản lý 23 hộ. Phụ nữ xã cũng đã triển khai việc ngân hàng thông báo số lãi để các tổ trưởng nắm mà thu lãi. Bà Hồng cho biết thêm, các tổ trưởng vay vốn có giải thích nếu đóng lãi sớm thì sau này gánh nặng trả lãi lẫn gốc sẽ nhẹ hơn, nhưng đóng hay không là tùy. Còn các tổ có ý đe dọa nếu không đóng lãi sẽ cắt tiền vay thì bà không nghe báo cáo. Trao đổi với chúng tôi về những trường hợp nêu trên, bà Hồ Bích Phương –Giám đốc ngân hàng chính sách huyện Mộc Hóa, khẳng định: Theo hướng dẫn của ngành, tùy điều kiện của các hộ có thể khi sinh viên ra trường trả lãi hoặc đề nghị ngân hàng trả trước. Thời gian qua, ngân hàng huyện đã kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào bị thúc ép hay sai lệch trong giải ngân... Riêng đối với trường hợp người dân đến nhận tiền bị trừ lãi thì bà Phương cho rằng việc giải ngân không trùng hợp với ngày thu lãi. Và, thu lãi chỉ thu theo định kỳ đã thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng tại quầy giao dịch của ngân hàng. Còn việc các tổ trưởng thu lãi tại nơi giải ngân thì bà Phương vẫn không biết.

Ông Nguyễn Tiến Ích, Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Long An cho biết: Tính đến cuối năm 2007, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã cho vay gần 71 tỉ đồng. Riêng trong quí I-2008, Trung ương hỗ trợ thêm 20 tỉ đồng và tỉnh đã giải ngân gần được 10 tỉ đồng. Qua đó, ngân hàng đã cho 11.315 học sinh-sinh viên vay. Nếu có trường hợp tuyên truyền vận động trả lãi trước là do các tổ trưởng tổ vay vốn tranh thủ nhằm hưởng hoa hồng trong việc thu lãi của người dân, Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra, khắc phục.

THANH BÌNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết