29/02/2008 - 09:20

Serbia phản đối Ba Lan và Thụy Sĩ công nhận độc lập cho Kosovo

(TTXVN)- Đại biện lâm thời Serbia tại Ba Lan ngày 27-2 đã chính thức trao công hàm cho Bộ Ngoại giao Ba Lan phản đối việc nước này công nhận Kosovo độc lập. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Jan Borkowski xác nhận điều này, đồng thời khẳng định rằng mặc dù công nhận nền độc lập của Kosovo, song Ba Lan vẫn coi Serbia là đối tác quan trọng. Ông cho rằng Kosovo là “trường hợp đặc biệt duy nhất” và không thể trở thành tiền lệ của khuynh hướng ly khai trên thế giới. Ba Lan chính thức công nhận độc lập của Kosovo hôm 26-2.

Cùng ngày, Serbia rút đại sứ của mình khỏi Thủ đô Bern của Thụy Sĩ ngay sau khi Thụy Sĩ công nhận độc lập cho Kosovo. Chính phủ Serbia ra tuyên bố vạch rõ việc Thụy Sĩ công nhận độc lập của Kosovo là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Serbia.

Trong khi đó, Áo cũng có động thái chuẩn bị công nhận nền độc lập của Kosovo khi ngày 27-2 Tổng thống Áo Heinz Fischer “bật đèn xanh” cho Bộ Ngoại giao nước này bằng cách yêu cầu Bộ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế và châu Âu Ursula Plassnik chuẩn bị những điều kiện cần thiết để công nhận Kosovo là quốc gia độc lập.

Chia sẻ bài viết