CHDCND Triều Tiên hôm qua tuyên bố đã chính thức bước vào "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc- một thông báo mà Seoul coi là "lời đe dọa cũ rích", trong khi phía Mỹ lại đánh giá là "nghiêm trọng".
"Ở thời điểm này, quan hệ liên Triều đã bước vào tình trạng chiến tranh và tất cả các vấn đề giữa hai nước sẽ được giải quyết theo kiểu thời chiến"- Tuyên bố cấp chính phủ của CHDCND Triều Tiên, được cơ quan thông tấn chính thức KCNA của nước này đăng tải hôm 30-3, nêu rõ: "Tình hình kéo dài bấy lâu nay trong thế không hòa bình và cũng không chiến tranh cuối cùng đã chấm dứt".
Tuyên bố cũng cảnh báo bất cứ hành động quân sự khiêu khích nào gần biên giới trên bộ hoặc trên biển của hai miền Triều Tiên đều có thể dẫn đến "một cuộc xung đột toàn diện và một cuộc chiến tranh hạt nhân". Đây là tuyên bố mới nhất của Bình Nhưỡng trong đợt công kích ngày càng tăng trong thời gian qua nhằm vào Seoul và Washington sau khi CHDCND Triều Tiên bị quốc tế trừng phạt vì đã tiến hành thử hạt nhân hồi tháng 2 năm nay và là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một thập niên qua.
 |
|
Quân dân CHDCND Triều Tiên diễu hành chống Mỹ qua Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 29-3. Ảnh: Jon Chol Jin/AP |
Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Hồi đầu tháng này, CHDCND Triều Tiên đã thông báo hủy thỏa thuận đình chiến và các hiệp ước hòa bình song phương khác đã ký kết với Hàn Quốc để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.
Và một ngày trước khi tuyên bố "tình trạng chiến tranh" chống Hàn Quốc, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã lệnh cho các đơn vị tên lửa sẵn sàng tấn công lãnh thổ Mỹ và mọi căn cứ quân sự Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương để phản ứng lại vụ Washington điều máy bay ném bom tàng hình B-2 đến Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un cho rằng việc Mỹ triển khai máy bay có khả năng ném bom nguyên tử B-2 cho thấy Washington muốn "châm ngòi chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá".
Tuy nhiên, theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền Hàn Quốc dường như chẳng quan tâm đến tuyên bố của CHDCND Triều Tiên. "Đây thật sự không phải là một lời đe dọa mới mà chỉ là một phần trong hàng loạt những đe dọa mang tính khiêu khích"- Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định. Còn Bộ quốc phòng Hàn Quốc thì nói thêm rằng không có sự di chuyển quân đội đặc biệt nào dọc biên giới giữa hai miền Triều Tiên.
Trong khi đó, giới chức Mỹ lại tỏ ra lo ngại, coi lời tuyên bố bắt đầu bước vào "tình trạng chiến tranh" của CHDCND Triều Tiên là "nghiêm trọng". Hãng tin NBC News sau khi phỏng vấn một số quan chức và các nhà phân tích của Mỹ đã giật tít lớn cho bài viết đăng tải hôm qua 30-3: "Những lời đe dọa của CHDCND Triều Tiên thì dễ đoán nhưng về Kim Jong-un thì không".
Joel Wit, một học giả nghiên cứu cấp cao về chính sách đối ngoại và quan hệ Mỹ-Hàn đang giảng dạy tại Viện Mỹ-Hàn thuộc trường Đại học John Hopkins, cho rằng từ góc nhìn của Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un và các tướng lĩnh của ông "không hề điên rồ" và có thể "đang vận dụng chiến lược thử và đúng (tried-and-true strategy)". "Họ là một quốc gia rất nhỏ đang đối phó với các nước mạnh hơn nhiều, và họ không thể bộc lộ sự yếu kém. Với họ, cách phòng thủ hay nhất là tiến hành cuộc tấn công đã được chuẩn bị tốt nhất"- Joel Wit nói.
Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest trong cuộc họp báo ngày 29-3 đã khẳng định việc CHDCND Triều Tiên đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Mỹ chỉ làm gia tăng sự cô lập đối với chính quyền nước này. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ Mỹ vẫn duy trì cam kết bảo vệ các nước đồng minh, vì Mỹ cũng có quyền lợi tại khu vực.
Trước tình hình căng thẳng trên, cả Trung Quốc và Nga đều đã lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự "đơn phương" đang làm gia tăng căng thẳng đến mức "vượt tầm kiểm soát", đồng thời kêu gọi các bên hợp tác tránh làm xấu đi tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
NHẬT QUANG (Tổng hợp)