07/09/2013 - 09:44

CÀ MAU

Sẽ có kết luận chính xác hiện tượng cây tràm chết rải rác

Thời gian gần đây có nhiều thông tin cho rằng rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau chết hàng loạt, kèm theo đó là nhận định bằng nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, cây tràm ở rừng U Minh Hạ chết là có thật nhưng số lượng không đáng kể, đồng thời đây cũng là chuyện bình thường theo quy luật tự nhiên.

Tuy nhiên, nếu như cây tràm chết là do bị nhiễm mặn là vấn đề đáng quan tâm. Hiện nay cơ quan chức năng đang triển khai công tác nghiên cứu để có kết luận chính xác hiện tượng tràm chết rải rác ở rừng tràm U Minh Hạ và qua đó có biện pháp khắc phục.

Ông Lê Văn Sử cho rằng, tràm ở rừng U Minh Hạ chết lúc nào cũng xảy ra và có rất nhiều nguyên nhân, trong đó chết do lão hóa, do nước mặn xâm lấn, chết theo quy luật đào thải của cây tràm… nhưng đáng quan tâm hiện nay là đã có hiện tượng cây tràm chết do bị nước mặn.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, cây tràm chết xảy ra ở vùng giáp ranh với nước mặn, còn cây tràm nằm sâu trong rừng không thấy có hiện tượng này.

Rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau có tổng diện tích gần 70.000 ha, diện tích đất có cây rừng là 38.000 ha ở 3 huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình, đây là vùng nước ngọt quanh năm. Đặc biệt, trong khu vực này có Vườn Quốc gia Vồ Dơi U Minh Hạ với tổng diện tích 8.000 ha.

Trong quy hoạch lâu dài thì đây cũng là vùng giữ ngọt để trồng lúa, nuôi cá đồng và trồng rừng tràm, bảo tồn rừng U Minh Hạ. Tuy nhiên, bao bọc khu vực này đều là nước mặn, một phần nằm cạnh ven biển Tây, phần còn lại là nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, vùng nước ngọt ở U Minh Hạ luôn bị xâm mặn.

TRẦN THÀNH NÊN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết