02/03/2023 - 09:53

Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện 

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ vừa tổ chức hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2023”. Nhiều mô hình của các cơ quan, đơn vị được Ban Tổ chức hội thi đánh giá cao, có thể áp dụng trong công tác huấn luyện.

Sản phẩm “Bàn đạc huấn luyện đêm” của Ban CHQS quận Cái Răng đạt giải Nhất cải tiến.

Sản phẩm “Bàn đạc huấn luyện đêm” của Ban CHQS quận Cái Răng đạt giải Nhất cải tiến.

Năm nay, Ban CHQS quận Ninh Kiều tham dự hội thi với nhiều sản phẩm, như mô hình “Mục tiêu xuất hiện sau vật chắn điều khiển từ xa”, “Huấn luyện phòng không điều khiển từ xa”; các sáng kiến “Bình tạo khói”, “Móc chống nước khi mắc tăng võng”… Trong đó, nổi bật là mô hình “Mục tiêu xuất hiện sau vật chắn điều khiển từ xa” của Thiếu tá Trần Bảo Quốc, Trợ lý Binh chủng Ban CHQS quận. Mô hình gồm nhiều bộ phận như bộ đế, vật chắn, mục tiêu, bình ắc quy, con đội và bộ phận liên kết. Thiếu tá Trần Bảo Quốc cho biết: “Trước đây, việc lắp đặt các mục tiêu trong huấn luyện gặp khó khăn do nhiều khu vực huấn luyện là nền xi măng, cần người đứng gần để trực tiếp điều khiển mục tiêu. Sáng kiến có thể giúp điều khiển mục tiêu thông qua remote, ở cự ly xa hơn 150m; thuận lợi trong huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật trong đô thị”.

Đoàn Ban CHQS quận Thốt Nốt mang đến hội thi nhiều sản phẩm đã được đơn vị áp dụng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, như xẻng bộ binh đa năng, pano tuyên truyền di động, bình chữa cháy luyện tập phương án chữa cháy… Trong đó, mô hình “Pano tuyên truyền di động” của Trung tá Nguyễn Thanh Tuyền, Chính trị phó Ban CHQS quận được áp dụng trong huấn luyện nhiều năm qua. Đây là mô hình mô phỏng âm thanh sinh động, dễ di chuyển, dễ thay đổi các nội dung phù hợp với nội dung huấn luyện…

Năm nay, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố tham gia hội thi với 25 sáng kiến, 35 cải tiến. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Phòng Kỹ thuật, giải Nhì cho Phòng Tham mưu và giải Ba thuộc về Ban CHQS quận Ô Môn. Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh và Ban CHQS quận Cái Răng cùng đạt giải Khuyến khích. Ban Tổ chức hội thi tặng giấy khen cho 6 mô hình, học cụ tiêu biểu. Trong đó, sản phẩm “Áo bảo hộ khi Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ A2, tuần tra” của Ban CHQS quận Ô Môn đạt giải Nhất sáng kiến; sản phẩm “Bàn đạc huấn luyện đêm” của Ban CHQS quận Cái Răng đạt giải Nhất cải tiến. Theo Thiếu tá Quách Văn Mai, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Cái Răng, trước đây, công tác huấn luyện đêm ở Ban CHQS quận Cái Răng còn hạn chế do chiến sĩ dùng đèn pin để soi rọi ghi chép, chưa đảm bảo yếu tố bí mật, chưa sát với yêu cầu chiến thuật… Sản phẩm “Bàn đạc huấn luyện đêm” của Ban CHQS quận Cái Răng giúp nâng cao hiệu quả huấn luyện đêm, giảm bớt thời gian, thao tác của cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thượng tá Châu Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức hội thi, các cơ quan, đơn vị tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến, sửa chữa, làm mới mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện và tổ chức hội thi cấp cơ sở để lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu tham gia hội thi cấp thành phố. Năm nay, số lượng mô hình học cụ tham gia hội thi phong phú, mẫu mã đẹp. Nhiều mô hình học cụ có sự đầu tư cao, rất tiện ích. Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nhân rộng điển hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến nhiều mô hình học cụ hơn nữa để phục vụ tốt cho công tác huấn luyện; vận dụng những sáng kiến, cải tiến của đơn vị bạn để áp dụng cho đơn vị mình trong huấn luyện. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị lựa chọn những sản phẩm có tính ứng dụng cao để sản xuất, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ tốt cho công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố.

Chia sẻ bài viết