07/07/2013 - 19:52

BẾN TRE:

Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng âm sau 20 năm tăng trưởng liên tục

Tại hội nghị lần thứ 15 (khóa IX) kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2013 diễn ra t rong hai ngày 5 - 6/7, ô ng Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, cho biết: 6 tháng đầu năm 2013, sản xuất nông nghiệp tỉnh Bến Tre giảm 2,65%. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm tăng trưởng liên tục, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng âm.

Bến Tre có hai mũi nhọn là kinh tế vườn và kinh tế thủy sản. Tuy nhiên, đối với kinh tế vườn, diện tích và sản lượng đều giảm. Cây dừa có diện tích khoảng 59.000 ha, cao nhất so với các loại cây trồng khác nhưng do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên sản lượng chỉ bằng 92,2% so cùng kỳ. Do vậy, sản lượng dừa không cung cấp đủ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hoạt động. Sau cây dừa, cây lúa có diện tích gieo sạ trên 52.000 ha, cũng chỉ bằng 97,2% về diện tích và 90,3% về sản lượng so với cùng kỳ.

Đối với kinh tế thủy sản, lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt đều giảm, trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh chỉ đạt 89,3% kế hoạch (4.645 ha), giảm 3,7% so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, môi trường nuôi không thuận lợi nên một số vùng nuôi xảy ra dịch bệnh với 451 ha tôm bị thiệt hại. Diện tích nuôi cá tra thâm canh cũng chỉ đạt 78,6%, giảm 6,9% so cùng kỳ. Hoạt động khai thác thủy sản cũng không thuận lợi, nhất là nghề cào đơn ở huyện Ba Tri. Do đó, sản lượng khai thác thủy sản giảm 10,3%.

Trước tình hình trên, tỉnh đã chỉ đạo 6 tháng cuối năm các địa phương tập trung cho sản xuất nông nghiệp, kiểm tra chặt chẽ việc thống kê diện tích trồng lúa ở các huyện để kịp thời hỗ trợ người trồng lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu tại các vùng lúa trọng điểm của tỉnh, vườn dừa mẫu; đồng thời tiếp tục triển khai mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dừa tại huyện Giồng Trôm. Đối với lĩnh vực khai thác trên biển, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục vận động ngư dân tham gia tổ, đội liên kết khai thác thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn và bảo vệ an ninh vùng biển.

VĂN TRÍ (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết